Tử hình kẻ phá camera, giết bảo vệ để trộm 3 laptop

Bị cáo đột nhập nơi làm việc, dùng xà beng đánh chết bảo vệ khi bị phát hiện và đổ nước phá camera nhằm xóa dấu vết.

Tử hình kẻ phá camera, giết bảo vệ để trộm 3 laptop - 1

Bí cáo Trần Hoàng Anh tại phiên xét xử

Ngày 16-6, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động tại nhà văn hóa cộng đồng phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai, tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Anh (SN 1992, ngụ tỉnh Kiên Giang) tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài, Anh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty TNHH Vũ Thuận Thành, nơi Anh đang làm việc.

Đêm 9-11-2015, Anh mang khẩu trang che mặt rồi lẻn vào công ty. Trong lúc lục kiếm đồ để trộm, Anh bị ông Nguyễn Anh Dũng là bảo vệ công ty đang ngủ trong phòng phát hiện. Anh đã dùng cây xà beng đánh 12 nhát vào đầu ông Dũng khiến ông gục tại chỗ.

Sau đó, Anh lấy đi 3 laptop của công ty, đổ nước lên camera ghi hình nhằm xóa dấu vết và bỏ trốn về phòng trọ.

Ông Dũng được nhân viên công ty đi làm sớm phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN