Truy lùng Việt kiều lừa lấy xe hơi rồi lặn biệt tăm

Ngày 19.3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT (PC45), Công an TP.Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô, đồng thời kêu gọi Việt kiều Mỹ Trần Trung Tín ra trình diện cơ quan điều tra để làm rõ hành vi này.

Truy lùng Việt kiều lừa lấy xe hơi rồi lặn biệt tăm - 1
Nghi phạm Trần Trung Tín.
Theo PC45, Võ Văn Tám làm hợp đồng thuê xe 5 chỗ hiệu Ford Fiesta của chị Y.T vào tháng 10.2013, với giá 16 triệu đồng/tháng.

Cùng thời gian này, nghi phạm Tín từ TP.HCM về Cần Thơ chơi và kêu bạn mình là Trần Minh Quang thuê lại xe của Tám để đi giao dịch mở quán nhậu. Tin lời của Tín sẽ trả tiền công cho mình 7 triệu đồng/tháng khi quán nhậu được mở, anh Quang đã thuê xe với giá 700.000 đồng/ngày chở Tín đi lại.

Khi thuê được xe, trong lúc nhậu Tín xích mích với các bạn nhậu rồi mượn xe chạy về khách sạn ngủ. Sau đó, Tín cho biết trở về TP.HCM, sẽ mang xe xuống trả sau. Tuy nhiên, rất nhiều lần sau đó nghi phạm cũng không mang trả xe, nói xe bị công an bắt giữ và tắt điện thoại, không liên lạc được từ năm 2013 đến nay.

Qua xác minh, Công an TP.Cần Thơ biết được Tín là Việt kiều Mỹ, lần cuối nhập cảnh về Việt Nam vào tháng 4.2010. Qua tra cứu chưa thấy nghi phạm này rời khỏi Việt Nam, tuy nhiên địa chỉ trú ngụ không xác định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Chinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN