Triệt phá băng trộm xe máy SH liên tỉnh

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án 714M bắt giữ nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp xe máy đắt tiền.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy. Điều đáng nói là các đối tượng chủ yếu chọn thời điểm ban ngày, tại những nơi công cộng để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh T.T.Huế đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác lập chuyên án đấu tranh. Từ nhiều nguồn tin thu thập được, Ban chuyên án khẳng định: trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã xuất hiện nhóm đối tượng trộm cắp xe gắn máy chuyên nghiệp hoạt động lưu động, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh nên đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 12/8 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá án, đồng loạt tấn công từ nhiều mũi, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lưu Quốc Kỳ (31 tuổi, thường trú tại thôn An Bàn, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, là đối tượng cầm đầu), Nguyễn Thị Tha (20 tuổi, thường trú tại Thị xã Tân Châu tỉnh An Giang), Lưu Quốc Bảo (23 tuổi, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, là em ruột của Lưu Quốc Kỳ), Lưu Quốc Hiếu (19 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là cháu ruột Lưu Quốc Kỳ) và Nguyễn Đình Thắng (29 tuổi, trú tại Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Triệt phá băng trộm xe máy SH liên tỉnh - 1

Đại tá Phạm Văn Đức, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thưởng nóng đội phá án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh. Với thủ đoạn dùng xe gắn máy đi từng cặp trên các tuyến đường, khi phát hiện các chủ sở hữu để xe tại những nơi khuất tầm kiểm soát hoặc các điểm công cộng nhưng không có người trông giữ, chúng  dùng vam phá khóa, lấy trộm. Sau đó, các đối tượng mang tập kết tại hai phòng trọ thuê sẵn ở 7/42 Hoàng Thị Loan, phường An Tây và 56 Hải Triều, phường An Cựu, Thành phố Huế.

Để việc vận chuyển xe gian đi tiêu thụ không bị phát hiện, các đối tượng sử dụng biển số giả được đặt mua trước ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lực lượng công an đã thu giữ 5 xe gắn máy gồm 1 xe SH, 1 xe Airblade và 1 xe Furrtre bị mất trộm ngày 8/8 và 2 xe SH do Công an tỉnh Tây Ninh, Công an Quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) tạm giữ.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đại tá Phạm Văn Đức – Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với công an các địa phương điều tra mở rộng thu hồi xe bị mất trả lại cho người dân. Với chiến công xuất sắc, phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh được lãnh đạo Công an tỉnh thưởng nóng 5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân` ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN