Sát hại cha dượng vì thường xuyên đánh đập mẹ

Sự kiện: Tin pháp luật

Do bực tức cha dượng thường ngược đãi mẹ mình, Hồ đã dùng dao cắt cổ cha dượng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 29-6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Đông Hồ (23 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) với mức án 10 năm tù về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Kim Em và ông Võ Thanh Hiền (44 tuổi) kết hôn và sống chung cùng con riêng của bà Hiền là Phạm Đông Hồ tại xã Thanh Sơn. Trong thời gian chung sống với nhau, ông Hiền thường xuyên đánh đập chửi bới bà Em.

Sát hại cha dượng vì thường xuyên đánh đập mẹ - 1

Bị cáo Hồ (trái) tại tòa. Ảnh: ĐP. 

Do bực tức cha dượng thường ngược đãi mẹ mình, ngày 11-9-2016, sau khi đi uống 3 lon bia về, Hồ lái xe máy đi tìm ông Hiền để trả thù. Trên đường đi tìm ông Hiền, Hồ mang theo con dao.

Khi đến nhà ông Nguyễn Văn Hải (ấp 4, xã Thanh Sơn) Hồ thấy ông Hiền đang nằm tại chiếc võng ở trước nhà nên đi tới dùng con dao tấn công khiến cha dượng tử vong.

Sau khi gây án, Hồ vứt con dao tại hiện trường và đến Công an xã Thanh Sơn đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra hối hận khi ra tay sát hại cha dượng.

Bi kịch của người đàn ông sát hại trai lạ ôm vợ trên giường

Được đánh giá là hiền lành, yêu thương vợ nhưng khi tận mắt chứng kiến trai lạ ôm vợ trên giường, Hoa đã nổi cơn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN