"Sập bẫy" gái trẻ, giám đốc mất trắng gần 5 tỉ đồng

Một giám đốc đã sụp bẫy gái trẻ khi giao 14 tấn ruốc khô theo phương thức lấy hàng trước trả tiền sau.

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Mai Thị Tuyết Linh (SN 1985, quê Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Sập bẫy" gái trẻ, giám đốc mất trắng gần 5 tỉ đồng - 1

Mai Thị Tuyết Linh tại tòa

Theo kết luận, Linh làm nghề thu mua hải sản và do nợ nần chồng chất nên cuối năm 2012 Linh bỏ xứ lên TP HCM trốn nợ.

Sau đó, biết ông Nguyễn Văn Sinh (Giám đốc Công ty Trang Ngọc Phát, trụ sở tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) có số lượng lớn con ruốc khô đang trữ tại kho lạnh Con Gấu (quận 7, TP HCM) cần tiêu thụ nên Linh liên hệ mua hàng.

Linh xưng là giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) có nhu cầu mua ruốc số lượng lớn. Nghe Linh vẽ ra bức tranh mua bán tuyệt đẹp, ông Sinh đã đồng ý bán và chuyển giao cho Linh hơn 14 tấn ruốc khô theo phương thức lấy hàng trước, thanh toán sau. Lợi dụng việc này, Linh chỉ thanh toán cho ông Sinh gần 2,5 tỉ đồng, chiếm đoạt gần 4,8 tỉ đồng.

Liên hệ với Linh không được, biết bị sụp bẫy, ông Sinh gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Kiên Giang. Linh bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở quận 7-TP HCM.

Tháng 5-2015, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Linh mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 3-2016 ở tỉnh Kiên Giang, HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM đã nhận định vụ việc lừa đảo xảy ra tại TP HCM nhưng điều tra, truy tố và xét xử ở Kiên Giang là không đúng thẩm quyền nên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu xét xử lại theo đúng pháp luật.

Sau đó VKSND tỉnh Kiên Giang ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM để điều tra lại theo thẩm quyền.

“Phù thuỷ” chuyên hóa trang công an đi lừa đảo

Khám xét nơi ở của “phù thuỷ” lừa đảo, cơ quan công an phát hiện có giầy, vớ, dây thắt lưng CAND.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN