Quán cà phê có 8 phòng cho nhân viên bán dâm

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Dụng thu nạp gái bán dâm về quán cà phê của mình làm việc rồi cho các cô gái này chiều khách “tới bến” ngay tại quán với giá 300.000 đồng.

Quán cà phê có 8 phòng cho nhân viên bán dâm - 1

Ổ mại dâm núp bóng quán cà phê ở Phúc Thọ bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hà Nội triệt phá. (Ảnh minh họa)

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa triệt phá một ổ mại dâm trá hình, núp dưới vỏ bọc là quán cà phê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Theo điều tra, qua trinh sát, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội – PC45 phát hiện một quán cà phê của Nguyễn Chí Dụng (SN 1992, người địa phương) ở huyện Phúc Thọ có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Quán cà phê trá hình của Dụng có 8 phòng khép kín nhằm phục vụ hoạt động mua bán dâm. Quán cà phê này hoạt động từ 11h trưa hôm trước đến 2h sáng ngày hôm sau và luôn có từ 8 – 9 gái bán dâm sẵn sàng chiều khách “từ a đến z”.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, khoảng 14h ngày 4.1, cơ quan điều tra bất ngờ ập vào quán cà phê của Dụng kiểm tra, qua đó bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm này, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Chí Dụng và Nguyễn Thị Nhung, (SN 1987, ở Yên Bái) đang có hành vi chứa mại dâm.

Dụng khai nhận với cơ quan điều tra, đầu tháng 12.2016, Dụng tuyển gái bán dâm ở một số tỉnh về quán của mình làm việc. Các cô gái bán dâm được Dụng bao ăn ở ngay tại quán. Hai bên thỏa thuận, mỗi lần bán dâm, Dụng sẽ thu của khách 300.000 đồng sau đó trả cho gái bán dâm 120.000 đồng/lượt.

Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Dụng cho lắp đặt camera giám sát bên ngoài quán nếu lực lượng chức năng kiểm tra sẽ “mật báo” cho gái bán dâm dừng hoạt động. Nhung vốn là gái bán dâm nhưng được Dụng tin tưởng giao làm nhiệm vụ quản lý gái bán dâm và thu tiền của khách.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN