"Phù phép" để đá "toát mồ hôi", lừa lấy 600 triệu đồng

Chỉ bằng một hòn đá và giẻ lau bếp, đôi nam nữ đã lừa được 600 triệu đồng của nạn nhân.

Ngày 27/6, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Nghĩa (SN 1986, trú tại xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đặng Thị Thanh (SN 1993, trú tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, để có tiền tiêu xài, Nghĩa cùng bạn gái là Thanh đã làm giả hòn đá từ vô tri vô giác biến thành biết "toát mồ hôi" tại nhà ông Dũng (bố đẻ của Thanh).

Để làm được điều này, 2 đối tượng lấy giẻ có dính mỡ lau lên hòn đá, sau đó dùng giẻ ướt vắt nước hoặc lau lại lên hòn đá rồi quảng cáo là hòn đá có khả năng tự đổ mồ hôi.

Ngày 12/6, Thanh và Nghĩa đã lừa bán hòn đá trên cho ông Nông Hoàng Thụ (SN 1952, thường trú tại phố Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, Hà Nội) với giá 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa và Thanh đã thừa nhận hành vi của mình và tự nguyên giao nộp 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Bình – Lê Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN