Phá sòng bạc do "nữ quái" cầm đầu ở Tiền Giang

Chiều 4-6, Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã phối hợp với Công an huyện Cái Bè tạm giữ 46 người trong sòng bạc ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè do bà Đoàn Thị Nga (SN 1960) cầm đầu.

Trưa cùng ngày, hàng chục trinh sát hình sự công an tỉnh và huyện đã bí mật đột nhập đại bản doanh cờ bạc do bà Nga tổ chức tại đất nhà. Họ bắt quả tang 64 con bạc trong đó có nhiều phụ nữ đang sát phạt nhau bằng hình thức tài - xỉu và lắc xí ngầu, trên chiếu bạc có hơn 8 triệu đồng.

Phá sòng bạc do "nữ quái" cầm đầu ở Tiền Giang - 1

 Hiện trường vụ việc.

Phá sòng bạc do "nữ quái" cầm đầu ở Tiền Giang - 2

Bà Đoàn Thị Nga, chủ sòng bạc.

Ngoài ra, các đối tượng còn bị tạm giữ hơn 60 triệu đồng. Tại hiện trường công an còn thu giữ một bộ xí ngầu, hai tấm bạt dùng để đặt tài xỉu, hàng chục con gà đang nhốt trong bội, cựa gà, hàng trăm cuộn băng keo, xe gắn máy…

Một số người dân sống quanh sòng bạc này cho biết hằng ngày có cả trăm con bạc đến đây sát phạt với nhiều hình thức đá gà, tài xỉu, đổ xí ngầu… Được biết chồng của bà Nga cũng vừa chấp hành xong bản án về tội tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Sơn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN