Nữ sinh viên tố bị cha hành hung dã man

Công an phường 8, TP Tuy Hòa - Phú Yên đang điều tra làm rõ vụ em N.P.C. (SN 1993, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng – Phân viện Phú Yên) nghi ngờ bị cha là ông N.T.H (SN 1970, ngụ phường 8, TP Tuy Hòa) hành hung dã man.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chẩn đoán C. bị tổn thương nhiều vùng trên cơ thể do bị tác động.

Theo trình báo của C. tại UBND phường 8, do có xích mích từ những ngày trước nên trong các ngày 8 và 9/11, mỗi khi đi học về C. không chào hỏi mẹ kế. Tối 10/11, sau khi người mẹ kế của C. ra khỏi nhà, ông H. liền đóng cửa rồi dùng tay đấm vào mặt, dùng chân liên tục đá vào ngực, bụng và hai cánh tay làm C. bất tỉnh.

Nữ sinh viên tố bị cha hành hung dã man - 1

Hai cánh tay C. bị bầm tím nghi do cha hành hung

Sau khi tỉnh lại, thấy cửa bị khóa ngoài, C. nhờ hàng xóm gọi điện thoại cho nội lên giải cứu. Đến chiều 12/11, hai cánh tay C. tím đen, mắt phải bị bầm tím, C. vẫn còn khó thở, chưa thể ngồi lâu.

Bà nội C. cho biết sau khi cưới vợ kế, ông H. đã nhiều lần đánh đập dã man chị em C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ánh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN