Nhậu say, cậu giết cháu vì câu nói đùa

Xấu hổ trước bạn bè, cậu bỏ về nhà cầm dao chờ cháu về rồi đâm 2 nhát vào ngực và lưng cháu gây tử vong.

Sáng 30/7, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tánh (SN 1991, ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn - Bình Định) 20 năm tù về tội giết người.

Trước đó, tối 18/5, Tánh cùng Nguyễn Văn Đức (cháu gọi Tánh bằng cậu) cùng 3 người bạn tổ chức nhậu tại một quán ở phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn).

Sau khi nhậu say, Tánh buông một câu nói đùa mà Đức cho là mất vệ sinh nên xảy ra tranh cãi. Lúc đó, Đức dùng ly bia ném vào mặt Tánh làm chảy máu. Xấu hổ trước bạn bè, Tánh bỏ về nhà cầm dao chờ Đức về rồi đâm 2 nhát vào ngực và lưng Đức. Đức tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định do vết đâm thủng phổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN