Nguyên nhân vụ giết người ở phòng trà Tình Ca

Sự kiện: Tin pháp luật

Đến nhậu tại phòng trà và mời bia nhưng bị từ chối, nam thanh niên đã hắt ly bia vào đối phương và hậu quả là bị đâm chết.

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an quận Gò Vấp ráo riết truy tìm nhóm hung thủ đã đâm chết anh Nguyễn Xuân Nam (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) tại phòng trà Tình Ca.

Theo lời khai của những người liên quan, tối 18-3, Nam cùng nhóm bạn đến phòng trà Tình Ca ở đường Cây Trâm (phường 8, quận Gò Vấp) để uống bia và hát.

Nguyên nhân vụ giết người ở phòng trà Tình Ca - 1

Phòng trà Tình Ca, nơi xảy ra vụ án mạng

Ngồi cạnh bàn Nam có một nhóm thanh niên 6 người cũng đang uống bia. Do bàn này có một người bạn nên Nam sang mời bia.

Cả bàn cùng cụng ly với Nam nhưng có một người không uống vì nói rằng không quen biết Nam. Do bị bẻ mặt nên Nam đã dùng ly bia hắt vào mặt người này.

Thấy hành vi của Nam không thể chấp nhận nên cả nhóm xông vào đánh hội đồng. Bị đánh, Nam bung chạy ra khỏi quán thì bị nhóm đối tượng dùng dao đâm khiến Nam tử vong sau khi cố trèo qua hàng rào nhà dân để thoát thân.

Trong vụ này, người đàn ông chủ phòng trà cũng bị thương tích khi can ngăn các đối tượng đánh nhau. 

Hiện tại, các cơ quan chức năng đã khoanh vùng được các đối tượng gây án và đang tiến hành làm rõ hành vi từng đối tượng. Đồng thời, Công an TP HCM vận động các đối tượng liên quan hợp tác với cơ quan điều tra để được khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn, 2 người thương vong

Trong quá trình ăn uống, 2 nhóm thanh niên cự cãi, đánh nhau. Vụ việc khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN