Người đàn ông nổ súng bắn chị vợ không bị khởi tố

Người đàn ông nổ súng bắn chị vợ ở quán lẩu dê nhưng do hung khí chỉ là công cụ hỗ trợ, nạn nhân không giám định thương tật nên công an không khởi tố vụ án.

Người đàn ông nổ súng bắn chị vợ không bị khởi tố - 1

Quán lẩu dê nơi ông Hùng nổ súng đạn cao su bắn chị vợ

Ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 – TP HCM cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1965, ngụ quận 10).

Nguyên nhân do bà N.T.L.H. (SN 1965, chị vợ ông Hùng) sau khi được cấp cứu đã từ chối giám định thương tật, không có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Bên cạnh đó, theo kết quả giám định hung khí mà ông Hùng dùng để bắn bà H. là súng sử dụng đạn cao su chỉ là công cụ hỗ trợ.

Người đàn ông nổ súng bắn chị vợ không bị khởi tố - 2

Hung khí công an thu giữ được

Từ những nguyên nhân này, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20-2, tại một quán lẩu dê trên đường Lý Thái Tổ (quận 10), khi bà N.T.L.H. đang ngồi ăn lẩu cùng với một số người thì ông Hùng đã nổ súng bắn vào bàn nhậu. Sự việc khiến bà H. bị thương ở tay còn thực khách hoảng hốt bỏ chạy.

Lúc này, tổ trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đang đi tuần tra đã khống chế ông Hùng giao công an địa phương và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM.

Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

1. Không có sự việc phạm tội;

2. Hành vi không cấu thành tội phạm;

3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự;

4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật;

5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;

6. Tội phạm đã được đại xá;

7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN