Nam thanh niên cướp Iphone của du khách ở đèo Hải Vân

Sự kiện: Tin pháp luật

Nhân lúc chị Tú không chú ý, Dương Văn Hoàng (SN 1995, Quảng Bình) đã cướp 2 chiếc điện thoại Iphone của nạn nhân khi đi từ Đèo Hải Vân vào trung tâm TP. Đà Nẵng.

Nam thanh niên cướp Iphone của du khách ở đèo Hải Vân - 1Dương Văn Hoàng thực hiện 2 vụ cướp Iphone của du khách trên đèo Hải Vân

Ngày 22/11, công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ Dương Văn Hoàng (SN 1995, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vì hành vi cướp giật tài sản của du khách đi trên đường.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 ngày 21/11, chị Nguyễn Thanh Tú (SN 1984, trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cùng bạn đi từ đèo Hải Vân đi về trung tâm TP. Đà Nẵng.

Trong lúc chị Tú vừa sử dụng điện thoại iPhone 6s (trị giá khoảng 18 triệu đồng) để chụp hình, một thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 73 V2 - 7536 từ phía sau chạy lên giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, nạn nhân trình báo sự việc tại công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Công an phường Hòa Hiệp Bắc đã phối hợp với đội hình sự công an Q.Liên Chiểu xác minh, làm rõ đối tượng.

Qua mô tả sơ lược nhận dạng tên cướp và định vị của iPhone 6s của người bị hại, lực lượng công an xác định tên cướp chạy xe ra Huế. Khi bị truy đuổi, đối tượng này phóng xe rất nhanh nhằm trốn thoát.

Đến 15h chiều cùng ngày, đối tượng cướp Iphone 6S bị bắt giữ khi đến địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Hoàng thừa nhận, thấy nạn nhân đang chụp hình không quan sát xung quanh, Hoàng đã giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Dương Văn Hoàng còn khai nhận thực hiện một vụ cướp khác vào chiều 18/1/2016, khi cướp điện thoại iPhone 6 của một nữ du khách người Anh cũng tại cung đường trên đèo Hải Vân hướng về Đà Nẵng. Do không mở được khóa, Hoàng đã bán lại chiếc điện thoại với giá chỉ 1 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tuấn (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN