Mua bán ma túy, con nghiện lãnh 9 năm tù

Từ một con nghiện, Lê Thanh Sử chuyển sang mua bán "chất trắng" để kiếm tiền thỏa mãn nhu cầu và bị tóm gọn.

Ngày 29/9, TAND quận 10, TP HCM xử lưu động tại Câu Lạc bộ Hưu trí - kháng chiến (đường Tam Đảo, phường 15) đã tuyên phạt Lê Thanh Sử (SN 1982, thường trú quận 10, không nơi ở nhất định) 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Khoảng 16 giờ ngày 25-2, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Lê Thanh Sử đang bán ma túy cho Nguyễn Xuân Phú trước Câu Lạc bộ Lan Anh (quận 10), thu giữ 1,1161 gram chế phẩm heroin đựng trong 20 ống nhựa được hàn kín.

Mua bán ma túy, con nghiện lãnh 9 năm tù - 1

Bị cáo Lê Thanh Sử tại tòa

Sử khai nhận bản thân nghiện ma túy nhưng lại không có tiền để mua sử dụng nên bắt đầu chuyển sang bán heroin kiếm lời. Sau 4 tháng bán ma túy, Sử bị bắt.

*Trong hai vụ án khác, TAND quận 10 đã tuyên phạt Lê Đức Tài (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) 6 năm 6 tháng tù và Hoàng Minh Thiện (SN 1979, ngụ quận 3) 4 năm tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Mua bán ma túy, con nghiện lãnh 9 năm tù - 2

Bị cáo Lê Đức Tài

Mua bán ma túy, con nghiện lãnh 9 năm tù - 3

Bị cáo Hoàng Minh Thiện

Tại phiên xử, cả 2 đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết sau khi ly dị vợ, vì buồn chán nên mới tìm đến ma túy để giải tỏa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN