Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 21/2, CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt giam 3 đối tượng về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

3 đối tượng gồm: Đinh Anh Quân (SN 1990 ỏ đường Tú Xương – TP Quy Nhơn, Bình Định), Nguyễn Ngọc Nhuận (SN 1989 ở đường Bạch Đằng – Tp Quy Nhơn) và Phùng Đắc Tín (SN 1991 ở Phước An, Tuy Phước, Bình Định).

Theo hồ sơ vụ án, vào đêm giao thừa, sau khi nhậu xong tại quán Cine, Tôn Thất Nhật Huy lái xe máy SH biển số 77L1-27772 chở Quân và Nhuận với tốc độ cao đi trên đường Tăng Bạt Hổ - TP Quy Nhơn. Do chạy nhanh, lại chở ba nên đã tông vào anh Phan Đình Long (ở KV6, phường Lê Lợi – TP Quy Nhơn) làm nạn nhân bị gãy chân.

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ - 1

3 đối tượng tại cơ quan công an

Nhận tin báo, CAP Lê Lợi- TP Quy Nhơn cử 3 CBCS đến giải quyết vụ tai nạn. Khi đến nơi, các đối tượng định bỏ chạy, người nồng nặc hơi men, tên Quân và Nhuận chửi bới những CBCS CAP Lê Lợi, đối tượng Nhuận còn xông vào đánh anh Bùi Thăng Long khi anh dắt xe gây tai nạn. Khi các anh Trần Ngọc Ảnh và Võ Văn Thống khống chế tên Nhuận thì tên Quân ra tay cứu bạn bằng cách đánh trả các đồng chí này. Trước thái độ của côn đồ của các đối tượng các anh khống chế đưa về Công an phường xử lý. Tại đây, tên Quân liên tục chửi đòi trả xe.

Vào ngày 11/2, tức mồng 2 tết, Phùng Đắc Tín điều khiển xe mô tô biển số 77G1-14513 trên đường Hùng Vương – Võ Thị Sáu nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, Tín định tăng ga bỏ chạy thì bị tổ tuần tra yêu cầu dừng xe. Lúc này, Phùng Đắc Tín đang trong tình trạng say xỉn nên tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Không những không chấp hành, xô đẩy, la hét, chống đối cảnh sát giao thông, gây chú ý người đi đường và lên tiếng thách thức lực lượng công an. Khi tổ công tác đưa đối tượng về trụ sở làm việc, tên Tín đập phá bàn ghế làm hư hỏng một số dụng cụ ở phòng làm việc.

Qua kiểm qua, các đối tượng trên đều sử dụng ma tuý, bia rượu và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông nên khi gặp lực lượng Công an thì hung hăng, côn đồ và xem thường pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN