Khiêu khích bạn nhậu, bị đánh dập não

L. khiêu khích Nghĩa bằng những câu như “không nhậu chung với trùm Cái Răng”... nên bị Nghĩa dùng ly bia đập vào đầu gây dập não phải, yếu nửa người, thương tích 36%.

Ngày 15.3, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm phạt Thạch Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, ngụ Bạc Liêu) năm năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Khiêu khích bạn nhậu, bị đánh dập não - 1

Bị cáo Nghĩa nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 15-3. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, khoảng 23h45 ngày 6.10.2015, DVL đến quán nhậu  ăn uống với nhóm bạn trong đó có Nghĩa. Do có mâu thuẫn trước nên khi ăn uống chung, L. nhiều lần nói với Nghĩa là “không nhậu chung với trùm Cái Răng” nhưng Nghĩa không trả lời.

Khoảng 15 phút sau, mâu thuẫn giữa L. và Nghĩa chưa được hóa giải thì L. lại tiếp tục nói câu như trên... Nghĩa tức giận đứng dậy cầm ly uống bia đập ba cái liên tiếp vào đầu L. khiến L. ngã xuống đất. Sau đó, Nghĩa còn đánh L. thêm mấy cái nữa rồi bỏ đi...

L. được bạn đưa đi khâu vết thương rồi về nhà nhưng bị nôn ói nên được bạn chở đi cấp cứu đến hai tuần mới ra được xuất viện.

Theo kết luận giám định, L. bị vết thương gây dập não phải, còn di chứng yếu nửa người bên trái, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 36%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhẫn Nam (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN