Kẻ trốn truy nã 23 năm sa lưới pháp luật

Đối tượng trốn trại giam, “quen tay” trộm cắp xe máy, bị truy nã suốt 23 năm trời đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều nay.

Chiều nay (17/6), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Bình Định đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, quê quán xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), kẻ trốn lệnh truy nã suốt 23 năm.

Theo thông tin điều tra từ lực lượng chức năng cho biết, vào năm 1991, đối tượng Dũng tạm trú tại xã Hoài Thắng (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trong năm đó, Dũng đi trộm cắp xe gắn máy tại một khách sạn trên đường Nguyễn Huệ (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thì bị lực lượng công an bắt và bị tạm giữ tại Công an huyện Hoài Nhơn để điều tra. Nhưng sau đó Dũng đã trốn khỏi trại giam.

Ngày 26/8/1991, Công an TP.Quy Nhơn đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Nguyễn Văn Dũng.

Đến năm 1993, Dũng tìm đến TP.Đà Nẵng tạm trú để trốn lệnh truy nã. Trong thời gian này, Dũng “quen tay” nên lại tiếp tục đi trộm cắp xe máy. Dũng tiếp tục bị phát hiện và bị lực lượng Công an tóm gọn.

Lần này, Dũng đã bị tuyên phạt gần 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Năm 2000, Dũng được mãn hạn tù và về tạm trú tại tổ 45D Đa Phước (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Đến chiều nay (17/6), đối tượng Dũng đã bị Phòng PC52-Công an TP.Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN