Giết người khi đang nhậu: Bắt khẩn cấp hung thủ

Chiều 17/2, Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) tiến hành bắt khẩn cấp Bùi Văn Chung (SN 1977, ngụ ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang) về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, Chung khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 16/2, Chung và một người bạn đang ngồi uống nước tại một quán cà phê gần nhà thì xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên đang nhậu tại quán đối diện, gồm: Võ Thanh Vân (SN 1980), Trần Thanh Mộng (SN 1978), Nguyễn Văn Tiền (SN 1987) cùng ngụ ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân.

Sau đó, Chung về nhà lấy dao giấu trong người, rồi quay lại quán cà phê kêu bạn mình về. Khi vừa đến nơi, Chung bị Vân, Mộng, Tiền đuổi đánh. Bị đánh đau, Chung rút dao đâm lại Vân, Mộng và Tiền. Gây án xong, Chung đón xe lên TP.Hồ Chí Minh bỏ trốn thì bị bắt.

Mặc dù nhanh chóng được đưa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Vân đã tử vong ngay sau đó; Mộng và Tiền bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN