Giả ốm, 2 can phạm trốn thoát nhà tạm giữ

Quý và Vinh đã báo ốm nên được chuyển đến phòng y tế của nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh để điều trị và bỏ trốn.

Ngày 26/8, Viện trưởng Viện KSND TP Cam Ranh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh đối với 2 can phạm Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý (22 tuổi, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) và Lê Công Vinh (23 tuổi, trú xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”.

Ngoài ra còn khởi tố bị can đối với can phạm Phạm Hoàng Minh Thiện (19 tuổi, trú xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) vì hành vi giúp sức cho 2 can phạm trên trốn khỏi nơi giam.

Trước đó, Quý và Vinh đã báo ốm nên được chuyển đến phòng y tế của nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh để điều trị.

Đến 5 giờ ngày 24/8, cán bộ quản giáo nhà tạm giữ phát hiện 2 can phạm trên không có trong phòng. Sau khi kiểm tra đã xác định 2 đối tượng Quý và Vinh đã bỏ trốn ra ngoài phòng y tế qua lỗ thông gió từ đêm. Việc bỏ trốn của 2 can phạm này có sự giúp đỡ của bị can cùng phòng là Thiện.

Được biết, bị can Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý đã bị Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh tuyên phạt 9 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” bị truy nã và bắt được tạm giam từ ngày 26/7. Còn Lê Công Vinh bị cơ quan cảnh sát điều tra huyện Cam Lâm bắt về hành vi “Trộm cắp tài sản”, bị tạm giam ngày 22/8.

 Hiện, Công an TP. Cam Ranh đang tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN