Giả gái, dụ du khách quan hệ tình dục để trộm cắp

Đạt áp sát du khách nam, uốn éo rủ quan hệ với mục đích trộm cắp. Bị phát hiện móc điện thoại iPhone 6s, Đạt ném trả rồi phóng xe bỏ chạy.

Giả gái, dụ du khách quan hệ tình dục để trộm cắp - 1

Đạt hiện đang bị tạm giữ hình sự để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản

Công an quận 1 cho biết vừa khởi tố hình sự Lê Văn Đạt (44 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khuya 26-11, Đạt điều khiển xe máy biển số TP.HCM lưu thông trên đường Lê Lợi. Khi đến trước nhà 68 Lê Lợi (phường Bến Thành, quận 1), nhìn thấy một du khách nam đi bộ một mình trên lề đường.

Đạt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đậu xe máy trên lề đường, đi bộ đến áp sát, uốn éo lả lơi ra hiệu muốn quan hệ tình dục với người du khách. Tuy nhiên, người này từ chối.

Lợi dụng nam du khách không cảnh giác, Đạt dùng tay trái lấy móc chiếc iPhone 6S thì bị người này phát hiện tri hô.

Đạt hốt hoảng ném chiếc điện thoại xuống đất rồi leo lên xe máy bỏ chạy. Lúc đó, có anh Nguyễn Nam Hoàng (23 tuổi ngụ quận 5) chứng kiến sự việc nên truy đuổi, khống chế Đạt giao cho Công an phường Bến Thành, lập biên bản phạm tội quả tang chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thụ lý.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai mình vừa ra tù được ít lâu vì tội cướp giật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN