Dùng búa tấn công hai chị em người yêu

Bị từ chối tình cảm và gia đình người yêu ra sức ngăn cản, hung thủ nảy sinh thù hận.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra truy bắt nghi can Lê Thanh Hùng (34 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận Bình Tân) do có hành vi dùng búa đập vào đầu gây thương tích nặng cho hai người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 23-12. Lúc này, chị Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi) cùng em ruột là Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi) đang có mặt tại nhà thuê ở đường số 5, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Trong lúc chị em chị Hạnh bận bán dừa, gạo trước cửa nhà thì Hùng âm thầm đi tới cầm chiếc búa to (nặng khoảng 2 kg) trên tay.

Thấy Nhân đứng ở ngoài, Hùng xông đến cầm búa đập nhiều nhát vào đầu khiến anh Nhân ngã gục. Tiếp đó, khi mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng thì Hùng tiếp tục đuổi theo chị Hạnh, lấy búa đập liên tiếp vào đầu chị rồi nhanh chóng bỏ trốn. Trước đó, nhiều người xác nhận đã trông thấy Hùng ngồi ở quán cà phê gần nơi cửa hàng của gia đình chị Hạnh chờ thời cơ ra tay.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hai nạn nhân được đưa đến BV Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị lõm sọ, tụ máu trong não, trong đó anh Nhân bị thương tích nặng hơn. Sau khi được phẫu thuật, cả hai đã qua cơn nguy kịch.

Dùng búa tấn công hai chị em người yêu - 1

Hiện trường nơi Lê Thanh Hùng dùng búa đập đầu chị Hạnh và anh Nhân. Ảnh: H.TUYẾT

Được biết, gia đình chị Hạnh từ Tiền Giang lên TP.HCM thuê nhà trọ mở cửa hàng bán dừa, gạo. Theo người thân của chị Hạnh, trước đây Hùng bỏ mối dừa cho gia đình chị Hạnh buôn bán rồi mẹ chị Hạnh thuê Hùng đến chặt dừa cho khách. Sau một thời gian, giữa Hùng và chị Hạnh nảy sinh tình cảm với nhau. Chị Hạnh và gia đình nhiều lần tìm hiểu thì Hùng một mực nói chưa có vợ con, đồng thời viện lý do như cha mẹ bệnh nên chưa có dịp thuận tiện dẫn chị Hạnh về thăm gia đình…

Tuy nhiên, gần đây chị Hạnh bỗng nhận được tin nhắn với nội dung ghen tuông của một người phụ nữ xưng là vợ của Hùng. Đến lúc này chị Hạnh mới biết sự thật là Hùng đã có vợ đang làm công nhân ở gần nơi gia đình chị Hạnh buôn bán. Từ đây chị Hạnh yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với Hùng. Đồng thời, gia đình chị Hạnh cũng ra sức ngăn cản, do đó Hùng nảy sinh thù hận.

Theo người thân của chị Hạnh, sau khi bị từ chối tình cảm, Hùng vẫn thường xuyên lui tới nhà để năn nỉ chị Hạnh tiếp tục quan hệ tình cảm nhưng không được chấp nhận. Có lần Hùng dùng dao đe dọa để đòi lại đôi bông tai chị Hạnh đang đeo vì Hùng cho là món quà tặng nay muốn lấy lại. Lần đó vì không muốn làm lớn chuyện nên gia đình chị Hạnh đã im lặng, không trình báo công an.

Hiện chị Hạnh và anh Nhân đang được điều trị, theo dõi tích cực tại BV Chợ Rẫy. Riêng Lê Thanh Hùng vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy lùng ráo riết.

Đâm chết bạn gái rồi tự tử

Chiều 26-12, ông Phan Sỹ Thắng, Trưởng Công an xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), cho biết chị Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, trú Tràng Sơn) đã tử vong do bị đâm trúng tim. Còn Trần Anh Tú (18 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương), kẻ đâm chị Tú, đã qua cơn nguy kịch.

Theo người thân chị Quỳnh, khoảng 21h40 ngày 25-12, Tú đến nhà chị Quỳnh ngỏ lời cầu hôn nhưng bị chị Quỳnh cự tuyệt. Bất ngờ Tú rút dao giấu trong người đâm vào ngực chị Quỳnh, sau đó đâm vào bụng mình tự tử. Người nhà đưa chị Quỳnh và Tú đi cấp cứu nhưng do vết đâm trúng tim nên chị Quỳnh đã tử vong. Riêng Tú đang được cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Nghệ An. Cơ quan Công an huyện Đô Lương đã phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi và đang canh giữ Tú.

Theo người nhà chị Quỳnh, khoảng một năm nay, Tú thường đến nhà chị Quỳnh để ngỏ lời yêu nhưng bị chị Quỳnh từ chối.

ĐẮC LAM

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Tuyết (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN