Đột nhập 2 cơ sở rao bán đồ chơi tình dục qua mạng

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc được rao bán trên các website.

Ngày 10/6, Phòng PC50 (Công an TP. Hà Nội) và Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp kiểm tra 2 cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi tình dục không hóa đơn, không chứng từ, không có nguồn gốc rõ ràng.

Hai cửa hàng kinh doanh đồ chơi tình dục công khai rao bán trên các website có địa chỉ truy cập: www.dochoi....com, www.baocaosu....com, www.shopdochoi....net...

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều đồ kích dục gồm dương vật, âm hộ giả và nhiều loại đồ chơi tình dục có hình thù kỳ dị.

Đột nhập 2 cơ sở rao bán đồ chơi tình dục qua mạng - 1

Cửa hàng công khai rao bán đồ chơi tình dục trên các website

Hai cơ sở kinh doanh nằm tại ngôi nhà trên phố Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy, do ông Nguyễn Văn Công (26 tuổi, ở Hà Trung, Thanh Hóa) làm chủ và ngôi nhà trên phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội của ông Lê Ngọc Phan.

Các chủ cửa hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp lệ của các lô hàng trên. Ông Lê Ngọc Phan chỉ trình được giấy phép kinh doanh bao cao su.

Tất cả sản phẩm được in ngoài vỏ bằng nhiều thứ tiếng với hình ảnh gợi dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN