Đánh sập ổ sản xuất vũ khí "khủng" trên đất Cảng (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Đầu năm 2013, trong một đêm tuần tra tại TP Hải Phòng các chiến sĩ Phòng CSĐT Tội phạm hình sự đã bắt được nhóm thanh niên tàng trữ vũ khí. Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này từ một người không rõ địa chỉ, nhưng sẵn sàng cung cấp hàng bất kể thời gian nào.

Một giờ sáng ngày 2/1/2012, thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nhâm Thìn, trung sĩ Đỗ Đăng Long cùng đồng đội tuần tra tại khu vực  cầu Bính, Hải Phòng đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn đi trên một chiếc xe máy. Khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì hai đối tượng có hành vi chống đối, chèn ép xe của lực lượng tuần tra.

Trung sĩ Long lúc đó đang điều khiển phương tiện kiên quyết truy bắt đối tượng. Sau khi tăng tốc đuổi theo thì bất ngờ đối tượng ngồi sau rút súng hoa cải bắn xối xả về phía trung sĩ Long. Mặc dù đã mặc áo giáp nhưng viên đạn vẫn xuyên qua nách khiến anh bị thương nặng và hi sinh trên đường đi cấp cứu.

Mời độc giả đón xem Phần 2 Phía sau bản án: "Đánh sập ổ sản xuất vũ khí "khủng" trên đất Cảng" vào 19h00, 03/07/2015

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN