Giết người vì bị quỵt tiền đánh bài, bị 20 năm tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Do hùn vốn đánh bài nhưng không được chia tiền khi thắng, Tùng đã đâm chết nạn nhân là hàng xóm với mình.

Sáng nay, 18-6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa lưu động tại UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xét xử bị cáo Tăng Văn Tùng (SN 1976, tự “Tùng cóc chửa", ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã giết người, gây náo loạn tại địa phương này cách nay 3 tháng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ ngày 16-3, Tùng đi dự đám cưới một người bạn gần nhà. Tại đây, thấy một nhóm chơi đánh bài, Tùng hùn vốn với ông Nguyễn Văn Đức (hàng xóm với Tùng, làm cái) mỗi ván 50.000 đồng. Do ông Đức làm cái liên tục thắng nhưng không chia tiền nên giữa Tùng và ông Đức xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Được một số người can ngăn, ông Đức bỏ về nhà.

Giết người vì bị quỵt tiền đánh bài, bị 20 năm tù - 1

Sân tòa lưu động chật kín người

Không chịu bỏ qua, Tùng chạy về nhà, lấy dao tự chế để đuổi theo ông Đức. Giáp mặt, cả 2 tiếp tục lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, Tùng đâm vào ngực trái của ông Đức rồi bỏ đi khi thấy nạn nhân ra nhiều máu. Gặp một người quen, Tùng nói dối là ông Đức bị té. Thấy vết thương quá nặng, người này tri hô để mọi người đưa ông Đức đi cấp cứu. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, ông Đức tử vong.

Giết người vì bị quỵt tiền đánh bài, bị 20 năm tù - 2

Sau khi gây án, Tùng điều khiển xe gắn máy về nhà cha vợ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều thì bị bắt khẩn cấp.
Giết người vì bị quỵt tiền đánh bài, bị 20 năm tù - 3

Tùng khi bị bắt tại cơ quan điều tra

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ thể hiện, nạn nhân Đức tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng động mạch phổi và vùng cuống tim.

Giết người vì bị quỵt tiền đánh bài, bị 20 năm tù - 4

Tùng tại phiên tòa, sáng 18-6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN