Đang cấp cứu, vùng dậy dùng dao bầu đâm chết bạn nhậu

Sau cuộc nhậu, Xuân đi mua ma túy về sử dụng và bị ngã xe. Khi nghe “bạn nhậu” nói do sử dụng ma túy nên mới bị ngã, Xuân lấy dao bầu đâm chết người này.

Đang cấp cứu, vùng dậy dùng dao bầu đâm chết bạn nhậu - 1

Bị cáo Xuân trước vành móng ngựa

Ngày 11-3, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Tiến Xuân (20 tuổi, trú huyện Hương Sơn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 22-7-2015, Xuân tới nhà anh ông Nguyễn Công Bình (39 tuổi, trú xóm Kim Thành, xã Sơn Tây) nhậu. Tàn cuộc, Xuân lấy tiền đi mua ma túy về sử dụng.

Trên đường về, Xuân bị ngã xe và được đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Nghe ông Bình nói do có sử dụng ma túy nên mới bị tai nạn, Xuân đuổi đánh bạn nhậu này.

Khi ông Bình chống trả thì Xuân chạy vào quán thịt dê gần bệnh viện lấy một con dao bầu chạy lại đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong tại chỗ.

Sau khi bị lực lượng công an bắt giữ, Xuân thừa nhận việc bản thân có sử dụng ma túy, không làm chủ được mình nên đã đâm chết ông Bình.

HĐXX đã xử phạt xuân 18 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 90 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Toàn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN