Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng bắn bảo vệ bị thương

Sự kiện: Hải Phòng

3 đối tượng lạ mặt bất ngờ xuất hiện, nổ súng bắn vào chòi canh đầm nuôi thủy sản đang có 3 bảo vệ bên trong.

Công an Hải Phòng thông tin vụ nổ súng bắn bảo vệ bị thương - 1

Khu vực nơi xảy ra vụ nổ súng.

Ngày 8.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đang điều tra làm rõ vụ nổ súng tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) do anh Đặng Văn Như (1984, người địa phương) làm chủ.

Theo Công an Hải Phòng, kết quả điều tra ban đầu xác định, các anh Nguyễn Thế Anh (SN 1984), Nguyễn Văn Chính (SN 1986), Phạm Thế Phong (SN 1984, cùng trú tại xã Vinh Quang) được anh Như thuê trông đầm nuôi trồng thủy sản.

Khoảng 21h30 ngày 5.8, anh Chính, anh Phong và anh Thế Anh đang ngồi trong chòi trông đầm thủy sản thì có 3 đối tượng áp sát chòi.

Sau đó, 3 đối tượng đứng cách chòi khoảng 30m dùng súng dạng hoa cải bắn về phía chòi rồi bỏ chạy.

Vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Thế Anh bị xây xát vùng vai trái và đỉnh đầu, anh Chính và Phong may mắn không bị thương tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Lãng phối hợp đơn vị chức năng tập trung điều tra, truy bắt các đối tương liên quan để xử lý theo quy định.

Lộ diện 9 nghi phạm vụ “giang hồ” nổ súng bắn chết đối thủ

Cảnh sát đã tạm giữ 9 đối tượng liên quan tới vụ nổ súng bắn chết người sau khi có thêm 6 đối tượng ra đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Hải Phòng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN