Chồng rủ con trai và cháu đánh chết người tình của vợ cũ

3 đối tượng đã bắt L., chở về nhà của Thuân. Tại đây, Hoàng Trọng Thắng liên tục tra khảo, đe dọa, để buộc người đàn ông này phải trả số tiền vay mượn.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Sơn (người thân của Hoàng Trọng Thắng) cho hay, vào thời điểm giữa năm 2013, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Hoàng Trọng Thắng và Thuân thuận tình ly hôn. Sau khi ly hôn, Thuân quen biết và sống như vợ chồng với L.. Trong quá trình sinh sống, L. nhiều lần mượn tiền của Thuân để sử dụng. Thời gian gần đây, tình cảm giữa Thuân và L. không còn được như trước nên Thuân đòi lại. Mặc người tình đòi nhiều lần, L. vẫn không chịu trả. Nhớ tới chồng cũ nên Thuân gọi điện nhờ vả nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng.

Chồng rủ con trai và cháu đánh chết người tình của vợ cũ - 1

Hung khí gây án. 

Tử vong trong tư thế bị cột chân

Vào sáng 18/8, thông tin với PV báo ĐS&PL, một cán bộ Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Trọng Thắng (59 tuổi, ngụ TP.HCM) và Hoàng Minh Thanh (21 tuổi, con trai Thắng) để điều tra về hành vi giết người. Bên cạnh đó, cơ quan công an đang tập trung lực lượng ráo riết truy bắt đối tượng Mai Văn Thắng (27 tuổi, cháu ruột Hoàng Trọng Thắng, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi trên.

Theo đó, chiều 17/8, Công an xã Hà Lâm (huyện Đạ Huoai) bất ngờ nhận được tin, tại nhà bà Đinh Thị Hồng Thuân (ngụ thôn 2, xã Hà Lâm) xảy ra một vụ án mạng. Ngay sau đó, Công an xã Hà Lâm cử lực lượng đến nhà bà Thuân để kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an xã phát hiện một người đàn ông nằm chết trong tư thế chân bị cột chặt. Qua xác minh nhanh, lực lượng công an xã xác định nạn nhân là anh Phạm Văn L. (30 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân được xác định là Hoàng Trọng Thắng, Hoàng Minh Thanh và Mai Văn Thắng. Được biết các đối tượng này đều từ TP.HCM đi lên xã Hà Lâm gây án. Sau khi gây án, cả ba đã bỏ trốn.

Lực lượng công an nhanh chóng xác định được vị trí của đối tượng Hoàng Trọng Thắng và Hoàng Minh Thanh. Sau đó, lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng này. Tuy nhiên, đối tượng Mai Văn Thắng đã nhanh chân bỏ trốn.

Hành hung dã man

Tại cơ quan công an, Hoàng Trọng Thắng và Hoàng Minh Thanh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác. Hoàng Trọng Thắng khai nhận, vào ngày 16/8, khi đang ở TP.HCM, Thắng nhận được điện thoại của vợ cũ là Thuân nhờ lên xã Hà Lâm đòi nợ giúp. Qua điện thoại, Thắng chỉ biết là một người đàn ông nợ của Thuân số tiền lớn nhưng không trả.

Chiều cùng ngày, Hoàng Trọng Thắng kêu con trai là Thanh và cháu ruột là Mai Văn Thắng bắt xe khách lên Lâm Đồng. Khi gặp Thuân, Hoàng Trọng Thắng mới biết là người tình của Thuân tên L., là người mượn tiền không chịu trả. Ngay sau đó, Hoàng Trọng Thắng bàn bạc với Thanh và Mai Văn Thắng sẽ bắt cóc L. rồi đưa về nhà Thuân tra khảo, dọa giết để buộc L. phải trả tiền.

Thống nhất kế hoạch trên, 3 đối tượng đã bắt L., chở về nhà của Thuân. Tại đây, Hoàng Trọng Thắng liên tục tra khảo, đe dọa, để buộc người đàn ông này phải trả số tiền vay mượn. Tuy nhiên, L. không chịu trả. Khi cơn tức giận nổi lên, nhóm đối tượng đã đánh đập nạn nhân rất dã man. Chỉ đến khi nạn nhân gục xuống, chúng mới dừng tay. Khi biết nạn nhân đã tử vong, nhóm đối tượng bỏ lại nạn nhân rồi bỏ trốn.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Nam - Mai Cường (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN