Cái kết sau cuộc hỗn chiến với công an

Sự kiện: Tin pháp luật

Một cô gái bị công an đá ngã, 3 người còn lại đã lao vào đánh nhau với 2 công an, hậu quả 3 người dắt tay nhau ngồi tù, 2 công an bị kỷ luật.

Ngày 14-9, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 30 tháng tù đối với Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi); 20 tháng tù đối với Phạm Trung Thái (21 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và 16 tháng tù đối với Phạm Thị Trúc (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 18-1, 2 cặp nam nữ gồm 3 bị cáo trên và Phan Thị Trâm Anh (21 tuổi, quê Trà Vinh) cùng rủ nhau đến quán karaoke ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa để vui chơi.

Khi đang đi trên đường Võ Thị Sáu (đoạn thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), hướng từ đường Hà Huy Giáp ra đường phạm văn Thuận, 2 đôi nam nữ gặp Đỗ Huy Long (27 tuổi, Công an phường Thống Nhất) và Phan Kim Vương (công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai) đi hai xe máy cùng chiều.

Cái kết sau cuộc hỗn chiến với công an - 1

Các bị cáo Tiến, Thái, Trúc tại tòa

Nhóm nam nữ vượt lên trước. Khi Thái (ngồi sau xe Vespa BKS tỉnh Đồng Nai do Trúc chở) quay lại nhìn thì bị công an Long chửi tục. Không dừng lại, hai công an đuổi theo, ép xe làm Thái và Trúc ngã xuống đường rồi xông vào hành hung.

Tiến đang chở Trâm Anh chạy phía trước, thấy bạn bị đánh liền vòng xe lại. Tiến dùng dao bấm, Trâm Anh dùng mũ bảo hiểm, cùng với Thái và Trâm Anh đánh trả lại công an.

Lúc này, Trâm Anh bị công an Vương đá ngã không còn khả năng tham gia đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, công an Vương bị thương ở tay trái nên bỏ chạy. Chiến sĩ Long bị 3 người Thái, Tiến, Trúc dùng dao, mũ bảo hiểm, roi điện (Thái có thêm roi điện lấy ra từ cốp xe) đánh tới tấp.

Công an Long chạy được khoảng 70 m thì 3 thanh niên đuổi kịp. Trúc dùng nón bảo hiểm đánh thêm mấy cái thì thấy Long không chống cự được nên không đánh nữa.

Nhóm thanh niên quay lại lấy xe về. Còn 2 công an Long và Vương sau đó được được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tối cùng ngày, 2 đôi nam nữ bị bắt.

Giám định thương tật, 2 chiến sĩ công an Vương và Long bị thương tật tỷ lệ lần lượt 17 và 18%.

Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương sau đó bị Công an TP Biên Hòa và Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai tiến hành kỷ luật. Còn Thái được xác định hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN