Cả nhà kéo nhau đi "chặt chém" du khách, đâm cảnh sát ở lễ hội

Nhóm đối tượng có quan hệ ruột thịt chuyên chèo kéo “chặt chém” du khách ở lễ hội lớn nhất miền Tây vừa bị công an bắt giữ.

Cả nhà kéo nhau đi "chặt chém" du khách, đâm cảnh sát ở lễ hội - 1

Lễ hội Chùa Bà được xem là lễ hội lớn nhất miền Tây thu hút rất đông người dân đến tham quan

Ngày 24.5, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cần (33 tuổi), Nguyễn Thị Bé Chi (31 tuổi, vợ Cần), Nguyễn Văn Chum Em (27 tuổi), Nguyễn Văn Chùm (25 tuổi) và Nguyễn Thị Nhí (25 tuổi, vợ Chùm), tất cả đều có quan hệ ruột thịt và cùng ngụ xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc để điều tra, xử lý hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào chiều 20.5, tại lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc (phường Núi Sam), 4 chiến sĩ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Công an tỉnh An Giang đang làm nhiệm vụ bảo vệ lễ hội, thì phát hiện Nguyễn Thành Trung (15 tuổi) có hành vi cầm dao đe dọa người khác. Ngay lập tức các chiến sĩ đã tiếp cận, tước dao, khống chế đối tượng.

Thời điểm này, một nhóm khoảng chục người lao đến chống đối CSCĐ và Công an phường nhằm giải vây cho đối tượng. Trong lúc giằng co, nghi can Chùm (chú ruột của Trung) đã dùng dao đâm trọng thương 2 chiến sĩ cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Châu Đốc đã bắt khẩn cấp Chùm cùng những đối tượng có liên quan.

Theo công an địa phương, nhóm đối tượng này buôn bán xung quanh khu vực Chùa Bà, đã từng bị xử phạt hành chính nhiều lần về hành vi chèo kéo, “chặt chém” du khách.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Điều tra nhóm côn đồ đánh người, đánh cả công an

Sau khi lấy mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào anh Hương, nhóm côn đồ còn tấn công lực lượng công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN