Án mạng từ chuyện đi vệ sinh không đúng chỗ

Đi vệ sinh gần chỗ người khác đang nhậu khiến hai nhóm xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh .

Án mạng từ chuyện đi vệ sinh không đúng chỗ - 1

Lao vào đánh nhau vì mâu thuẫn việc vệ sinh không đúng chỗ, Tiền dùng dao đâm chết Khoa.

Ngày 15.7, TAND TP.HCM  mở phiên tòa xét xử các bị cáo Kim Văn Tiền (SN 1992, quê Trà Vinh), Thạch Ngọc Thảo (SN 1992, quê Trà Vinh) về các tội Giết người  và Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án này, 7 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.  

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 20.1.2014, Tiền cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại lề đường trên đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Trong lúc ngồi nhậu, bạn của Tiên là Thạch Ra Siênl (SN 1994, quê Trà Vinh) và Thạch Tâm (SN 1996, quê Trà Vinh) đi vệ sinh gần nơi nhóm của Nguyễn Anh Khoa đang ngồi nhậu dẫn đến hai bên cự cãi, nhưng sau đó được mọi người can ngăn.

Đến 3 giờ cùng ngày, Thạch Sô Phol (nhóm Tiền) cầm vỏ chai bia ném về hướng nhóm Khoa đang ngồi. Nhóm Khoa cầm vỏ chai qua chỗ Tiền, yêu cầu ai vừa ném chai bia phải đứng dậy xin lỗi. Mâu thuẫn lên cao, hai nhóm lao vào đánh nhau, Khoa  bị Tiền dùng dao đâm chết.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX sau khi nghị án đã tuyên phạt bị cáo Tiền 15 năm tù, Thảo 5 năm tù. 7 bị cáo liên quan đến vụ án bị tuyên mức án tuyên bằng với số ngày tạm giam và được trả tự do sau khi phiên tòa kết thúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN