2 nhóm thanh niên "huyết chiến", gây náo động Tam Kỳ

Mâu thuẫn này sắp được giải quyết trên bàn nhậu thì nảy sinh mâu thuẫn khác dẫn đến việc 2 nhóm thanh niên hẹn nhau "huyết chiến".

Ngày 18-8, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can về hành vi "Cố ý gây thương tích".

7 bị can gồm: Lâm Tấn Hòa (SN 1998; ngụ phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Lê Văn Dưỡng (SN 1999; ngụ phường Tân Thạnh), Bùi Anh (SN 1997), Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000), Phan Xuân Hải (SN 1996; cùng ngụ phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc Kỳ, Nguyễn Văn Tùng (cùng SN 1994, ngụ phường Hòa Thuận).

2 nhóm thanh niên "huyết chiến", gây náo động Tam Kỳ - 1

Nhóm thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo điều tra ban đầu, tối 17-7, Trần Đình Nh. (SN 2000; ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ) cùng một thanh niên khác đến khu vực tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (thuộc xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) chơi thì bị nhóm của Bùi Đình T. (SN 2004; trú phường Hòa Thuận) đuổi đánh.

2 nhóm thanh niên "huyết chiến", gây náo động Tam Kỳ - 2

2 nhóm thanh niên "huyết chiến", gây náo động Tam Kỳ - 3

Các bị can được đưa ra xe

Sau đó, đến tối 20-7, khi hai bên hòa giải tại một quán nhậu ở phường Phước Hòa thì Lâm Tấn Hòa và một thanh niên khác đến nhậu chung. Lúc này, giữa Hòa và nhóm Võ Linh (SN 1986; ngụ phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ), Trần Đình Vũ (SN 1990; ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) xảy ra to tiếng rồi thách thức nhau.

Nhóm thanh niên đều có tuổi đời rất trẻ

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Hòa huy động Bùi Anh, Hải, Kỳ, Dưỡng, Hiếu, Tùng cùng hàng chục thanh niên khác mang theo hung khí đến khu vực đầu đường Phan Bội Châu (gần bến xe Tam Kỳ) rồi hẹn nhóm Vũ đến đánh nhau.

Nhóm Vũ đi ô tô tới nhưng bị nhóm Hòa chặn đánh phủ đầu. Lúc này, Võ Linh thấy em trai bị nhóm Hòa đánh nên đã cầm cây kiếm Nhật nhảy xuống xe "huyết chiến" với nhóm Hòa. 

2 nhóm thanh niên "huyết chiến", gây náo động Tam Kỳ - 4

Hung khí các đối tượng sử dụng để thanh toán nhau

Linh đã bị chém nhiều nhát vào mặt, bả vai, lưng, ngực, vùng trên mắt phải. Kết quả giám định thương tích của Võ Linh trên 60%, được xác định do 7 bị can trên gây ra.

Trai làng huyết chiến, mẹ khóc ngất vì mất con

Chỉ vì mâu thuẫn với một đối tượng qua mạng facebook, máu giang hồ nổi lên, nhóm trai làng đã hẹn nhau 'huyết chiến".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Vinh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN