Công an Hòa Bình bác tin 2 cháu bé nhập viện vì bắt cóc

Sự kiện: Hòa Bình

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định, không có vụ bắt có nào ở huyện Kim Bôi.

Công an Hòa Bình bác tin 2 cháu bé nhập viện vì bắt cóc - 1

Công an Hòa Bình bác tin 2 cháu bé nhập viện vì bắt cóc. (Ảnh minh họa)

Sáng 11.6, trao đổi với PV về thông tin 2 cháu bé ở xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) nhập viện vì bị bắt cóc, đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình khẳng định, không có vụ bắt cóc nào xảy ra tại huyện Kim Bôi, đồng thời bác bỏ thông tin, một thanh niên người địa phương bắt cóc 2 cháu bé.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số tờ báo dẫn lời ông Bùi Văn Dùm – Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết, ngày 9.6, tại khu vực xóm Sào (xã Hạ Bì), một người đàn ông (trú tại địa phương) có biểu hiện tâm thần có dụ dỗ, bắt 2 cháu nhỏ lên xe.

Sau đó 2 cháu bé giãy dụa nên bị ngã khỏi xe đối tượng. Do bị thương, cả 2 cháu được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bôi trong tình trạng hoảng loạn.

Tuy nhiên, trao đổi với PV về thông tin nêu trên, ông Bùi Văn Dùm cho biết, khi một số phóng viên liên hệ hỏi về thông tin, trên địa bàn xảy ra bắt cóc, ông Dùm trả lời là có thông tin lan truyền như vậy. Tuy nhiên, ông chưa khẳng định, đây vụ bắt cóc.

Theo ông Dùm, theo báo cáo ban đầu của công an huyện Kim Bôi thì có sự việc thanh niên chở 2 cháu bé và thanh niên này có biểu hiện tâm thần. Vụ việc có phải bắt cóc hay không phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt(
Hòa Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN