Giống đào “số hưởng” nằm điều hòa cả vụ Tết, đại gia có tiền cũng khó sở hữu

Đào thất thốn đòi hỏi người chăm sóc phải tốn nhiều công sức và yêu cầu độ tỉ mỉ cao. Để nuôi dưỡng được cây đào đạt chuẩn và cho hoa nở đúng dịp Tết, ngay từ tháng 10 âm lịch, ông Hàm đã di chuyển những gốc đào quý vào 3 lô cốt và trang bị điều hòa 2 chiều để chủ động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Mở cửa thấy Tết

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN