Tứ kết World Cup 2018: Nam Mỹ mơ “lật kèo” châu Âu, phá lời nguyền 16 năm

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 16:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong suốt chiều dài lịch sử, VCK World Cup gần như là sân chơi riêng dành cho 2 nền bóng đá phát triển là châu Âu và Nam Mỹ.

Video Uruguay xuất sắc loại Bồ Đào Nha của Ronaldo ở vòng 1/8 World Cup năm nay (Bản quyền clip thuộc VTV):

Nhưng trong khoảng hơn chục năm qua, đó rõ ràng là cuộc chiến không hề cân sức. Ở 3 kì World Cup gần nhất, danh hiệu Cúp vàng thế giới đều thuộc về các tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu đó là Italia (năm 2006), Tây Ban Nha (năm 2010) và Đức (năm 2014).

Đã 16 năm trôi qua kể từ khi Brazil lên ngôi năm 2002 với thế hệ của Rivaldo, Ronaldinho, Kaka,… bóng đá Nam Mỹ chưa chứng kiến thêm một đại diện nào lên đỉnh tại đấu trường World Cup.

Tứ kết World Cup 2018: Nam Mỹ mơ “lật kèo” châu Âu, phá lời nguyền 16 năm - 1

ĐT Pháp xuất sắc loại ĐT Argentina ở vòng 1/8 World Cup năm nay

Thực tế đó chỉ ra rằng sự khoa học và kỷ luật của bóng đá lục địa già đang lấn át trước những đôi chân chơi bóng dựa nhiều vào cảm hứng của những cầu thủ Nam Mỹ - những người luôn được coi là các nghệ sĩ sân cỏ nhờ lối đá cống hiến và tràn đầy cảm xúc. Thậm chí, sự khác biệt đó nó còn thể hiện ngay ở số lượng những đội bóng góp mặt ở các vòng đấu knock-out của 2 nền bóng đá kể trên.

Các đội bóng lớn của châu Âu và Nam Mỹ góp mặt ở vòng tứ kết trong 3 VCK World Cup gần đây

 Châu Âu Nam Mỹ
World Cup 2006  5 đội (Đức, Ý, Anh, Bồ Đào Nha, Pháp)  2 đội (Argentina, Brazil)
World Cup 2010  3 đội (Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha)  3 đội (Brazil, Argentina, Uruguay)
World Cup 2014  4 đội (Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ)  3 đội (Colombia, Brazil, Argentina)

Chúng ta lấy mốc là vòng tứ kết như bảng số liệu trên và nếu vậy thì có thể thấy là luôn có ít nhất 3 đội bóng của châu Âu có khả năng cạnh tranh chức vô địch hiện diện ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Như tại kỳ World Cup 2014 cách đây 4 năm ở Brazil, tính đến vòng tứ kết thì vẫn có đến 4 đội nằm trong top những UCV vô địch đó là Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ - đội bóng bắt đầu nổi lên với một thế hệ vàng mới với những ngôi sao đầy triển vọng như Lukaku, Hazard, De Bruyne,… Cuối cùng, Đức là đội đứng trên bục cao nhất.

Trong khi đó, bóng đá Nam Mỹ lại có chiều hướng đi xuống so với thời kỳ trước. Argentina, Brazil, Colombia, Uruguay và cả Chile được đánh giá là cửa trên so với phần còn lại của khu vực này nhưng từ World Cup 2006 đến nay, luôn có ít nhất là 2 trong số những đội bóng đó sẽ phải ra về ngay trước ngưỡng cửa tứ kết và rồi, tiếp tục rơi rụng dần ở những vòng tiếp theo (World Cup 2006 còn không có đội bóng Nam Mỹ nào lọt vào bán kết).

Brazil hay Uruguay sẽ thay đổi lịch sử?

Ở World Cup 2018, gió bỗng đổi chiều: chất lượng các đội bóng Nam Mỹ, chí ít là tính đến vòng tứ kết đang có phần lợi thế hơn các đại diện của châu Âu.

Vậy điều gì đang xảy ra với các đội bóng của lục địa già? Hai ông lớn là Hà Lan và Italia thì không vượt qua được vòng loại. Khi World Cup đi qua hơn nửa chặng đường, 3 “ông kẹ” Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha lần lượt chia tay World Cup theo cùng một kịch bản: quá bảo thủ và trì trệ trong việc thay đổi và làm mới đội bóng.

Tứ kết World Cup 2018: Nam Mỹ mơ “lật kèo” châu Âu, phá lời nguyền 16 năm - 2

Neymar là đầu tàu của Brazil ở World Cup 2018

World Cup 2018 đã đi đến vòng tứ kết với 6/8 đại diện của lục địa già nhưng để cạnh tranh ngôi vô địch, chúng ta chỉ có thể hy vọng vào đội tuyển Pháp hay phần nào đó là Bỉ. Đây là hai đội bóng sở hữu lực lượng có chiều sâu nhất nhì giải đấu với dàn cầu thủ chất lượng đang ở độ chín của sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, các đại diện của Nam Mỹ đang chứng tỏ được tham vọng rất lớn ở VCK World Cup năm nay. Dù Argentina và Colombia đã phải dừng cuộc chơi nhưng với 2 cái tên còn lại: Brazil và Uruguay, bóng đá Nam Mỹ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với 2 đội bóng lớn khác của châu Âu là Pháp và Bỉ.

Brazil với những siêu sao trong đội hình như Neymar, Coutinho, Casemiro,… đang được đánh giá là UCV số 1 cho chức vô địch sau khi Đức với Tây Ban Nha bị loại. Còn Uruguay, với lối chơi khó chịu và kỷ luật, sẽ không hề là một thử thách dễ chịu với dàn sao lên đến 1 tỷ bảng của tuyển Pháp ở trận tứ kết tới đây. Thậm chí, trở thành nhà vô địch thế giới cũng là tham vọng mà người Uruguay đang hướng tới.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Trực tiếp tứ kết World Cup 5/7: Ro “béo” bảo vệ thói ăn vạ của Neymar

Ronaldo béo cho rằng những lời chỉ trích Neymar ngã ăn vạ là vớ vẩn.

Chia sẻ
Theo Tuấn Kiệt ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN