Trực tiếp tin nóng World Cup 29/6: World Cup 2018 nói không với doping

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 00:11 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Theo báo cáo của FIFA, toàn bộ 2.700 mẫu thử được lấy từ các VĐV tham dự World Cup 2018 đều âm tính với chất kích thích.

Sự kiện: World Cup 2026

Tiền vệ Anh về nhà khẩn để... "hộ đê"

Sau trận đấu với Bỉ, tiền vệ Fabian Delph của đội tuyển Anh đã lên đường về thẳng nhà do vợ sắp sinh. Đây là cầu thủ thứ hai của Tam sư phải rời tuyển vì lý do hy hữu trên. Trước đó là Phil Jones lên tập trung muộn cũng vì nguyên nhân trên. Dự kiến, Delph sẽ trở lại Nga vào ngày Chủ Nhật.

Lượng người xem World Cup giảm mạnh

Theo tờ Blomberg của Đức thống kê, lượng người theo dõi World Cup 2018 trên truyền hình đã giảm tới 44% so với kỳ đại hội diễn ra 4 năm trước. Rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra trong đó việc đội tuyển Mỹ không tham dự khiến lượng người xem tại xứ "cờ hoa" giảm mạnh và việc bản quyền truyền hình quá đắt khiến đa phần người dân thế giới phải xem tại những địa điểm công cộng.

World Cup 2018 vẫn đang "sạch bóng" doping

Theo báo cáo mới nhất của FIFA, mỗi cầu thủ đã ra sân tại World Cup 2018 đều phải trải qua ít nhất một lần kiểm tra chất kích thích. Tổng cộng đã có 2.700 mẫu thử đã được gửi tới WADA ( Ủy ban phòng chống chất kích thích thế giới) và tin vui là chưa có một trường hợp nào bị phát hiện dương tính với chất kích thích.

Mourinho lại “tiếp lửa” cho De Gea

Mới đây, nhà cầm quân người Bồ tiếp tục lên tiếng bảo vệ De Gea trước cơn bão chỉ trích ngày một mạnh hơn trong giai đoạn gần đây. “De Gea là học trò cưng của tôi. Tôi rất đau đớn trước tình cảnh hiện tại nhưng De Gea cũng biết rằng cậu ấy đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra với những cầu thủ tốt nhất. Điều quan trọng là những cầu thủ xuất sắc vẫn sẽ luôn xuất hiện ở những trận đấu tiếp theo. Và họ không sợ hãi điều gì cả”.

Trực tiếp tin nóng World Cup 29/6: World Cup 2018 nói không với doping - 1

Mourinho - De Gea

Quy định của FIFA là một trò hề

Sau khi Senegal bị loại bởi luật Fair-play, nhà bình luận trên đài BBC Mark Lawrenson đã cho rằng FIFA nên đề xuất các yếu tố về trình độ sẽ là phương pháp xếp hạng tốt hơn và bớt "gây đau khổ" hơn. Ông nói: "Quy định (số lượng thẻ) đó thật sự điên rồ. Nó thực sự đáng xấu hổ cho FIFA, và điều này thực sự là một trò hề không hơn không kém."

FIFA bác bỏ nghi án cầu thủ Nga dùng doping

Phóng viên Nick Harris của Daily Mail đã khẳng định, FIFA nắm trong tay bằng chứng các cầu thủ giỏi của đội tuyển Nga đã sử dụng doping, nhưng họ đã che giấu vì không muốn bị thiệt hại hàng tỷ USD vì một kỳ World Cup không thành công khi phải truất quyền thi đấu của đội chủ nhà. Ngay lập tức FIFA đã đưa ra phát ngôn phản bác lại cáo buộc của nhà báo Nick Harris. Bên cạnh đó, FIFA còn nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra của họ được tiến hành với sự hợp tác của Cơ quan phòng chống doping quốc tế - WADA, và WADA hoàn toàn đồng ý với kết luận từ FIFA.

Senegal đánh dấu cột mốc buồn cho bóng đá châu Phi

ĐT Senegal cũng chính là đội bóng cuối cùng ở giải năm nay đến từ Châu Phi chính thức bị loại. Và với việc không thể có đại diện nào tham dự vòng loại trực tiếp, châu Phi đã đánh dấu cột mốc buồn kể từ năm 1982. Cụ thể đây là lần đầu tiên mà lục địa đen không có đội tuyển nào vượt qua vòng bảng sau 36 năm.

Colombia phát sốt vì chấn thương James Rodriguez

Colombia đã đánh bại Senegal để lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 với vị trí đầu bảng H. Tuy vậy, niềm vui của họ không trọn vẹn khi ngôi sao James Rodriguez dính chấn thương rời sân ngay từ phút 31. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Jose Pekerman tỏ ra rất lo lắng vì chấn thương của James Rodriguez. HLV này không giấu việc Colombia phụ thuộc vào James và rất quan tâm đến tình hình của tiền vệ này. “Những gì tôi có thể nói là chúng tôi cực kỳ quan tâm đến chấn thương của James. Đây là tình huống bất lợi cho Colombia”.

Maradona tìm kẻ báo "hung tin" của mình

Luật sư của huyền thoại bóng đá người Argentina, Diego Maradona vừa công bố với báo chí thông tin "Cậu bé vàng" sẵn sàng treo thưởng 300.000 peso (tương đương 10.000 USD) để tìm ra kẻ phao tin đồn nhảm ông chết vì trụy tim sau trận đấu giữa Argentina và Nigeria. Ở một chiều hướng khác, FIFA "cắt chức" đại sứ hình ảnh của Maradona sau hành động "ngón tay thối" trên khán đài vừa qua.

Trực tiếp tin nóng World Cup 29/6: World Cup 2018 nói không với doping - 2

Matic tự hào về Serbia

Serbia đã để thua Brazil ở lượt đấu cuối qua đó bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, đội phó Nemanja Matic không hề cảm thấy thất vọng vì kết quả này. "Đây không phải là giây phút chúng tôi thất vọng. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã làm hết sức mình để đưa Serbia trở lại bản đồ bóng đá thế giới. Tất nhiên, kết quả chưa không phải là mỹ mãn nhưng chúng tôi tự hào vì những gì đã làm được.

Sao Iran gây sốc

Sardar Azmoun, tuyển thủ quốc gia Iran tham dự World Cup 2018 mới chỉ 23 tuổi nhưng vừa tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia vì chỉ trích từ người hâm mộ. Những chỉ trích quá đáng từ người hâm mộ đã lây tới gia đình Azmoun và mẹ anh đã phải nhập viện vì không chịu nổi áp lực.

Đồng đội "hù" Messi trước đại chiến

Trung vệ Umtiti, đồng đội của siêu sao người Argentina tại Barcelona vừa có lời nhận xét về sự khác biết của Messi tại CLB và đội tuyển quốc gia. "Messi ở Argentina rất khác so với tại Barcelona. Anh ấy phải tự xoay xở tại ĐTQG bởi không có những cầu thủ ăn ý với mình như ở CLB. Messi đã cứu họ nhiều lần nhưng anh ấy không thể làm như vậy mãi được.

Tây Ban Nha không ngại bị chỉ trích

Đội tuyển xứ "Bò tót" đang nhận phải rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước nhà với màn trình diễn nghèo nàn tại World Cup 2018. Dù mới chỉ thi đấu 3 trận vòng bảng nhưng Tây Ban Nha đã để thủng lưới tới 5 bàn. Tuy nhiên, hậu vệ Cavarjal tỏ ra bàng quang với vấn đề này. "Đúng, chúng tôi nhận phải nhiều lời chê nhưng bạn thấy đấy. Tây Ban Nha đang bất bại 2 năm liên tiếp, chúng tôi đi tiếp với ngôi đầu bảng nên tôi chẳng có vấn đề gì với vấn đề này".

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

Nhật Bản chấn động World Cup: Hot girl ”rơi lệ”, triệu fan ăn mừng như vô địch

Nhật Bản đi tiếp kịch tính đã tạo nên nhiều cảm xúc khó quên cho các CĐV.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN