"Ông trùm giấu mặt" World Cup, Lukaku: Hơn đứt Messi, Hazard nể phục

Thứ Sáu, ngày 29/06/2018 10:04 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Eden Hazard đang giữ băng đội trưởng của đội tuyển Bỉ nhưng đội trưởng thực sự của "Quỷ đỏ" lại chính là Romelu Lukaku.

Video màn trình diễn của Lukaku trước Tunisia (Bản quyền thuộc VTV)

Đội tuyển Bỉ tới vòng chung kết World Cup 2018 với đội hình toàn siêu sao như Hazard, Lukaku, De Bruyne... Tuy nhiên, người ta rất lo ngại vấn đề đoàn kết của "Quỷ đỏ" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay bởi họ sở hữu quá nhiều cái tôi lớn và có tới 6 cầu thủ từng đeo băng thủ quân trong đội hình.

"Ông trùm giấu mặt" World Cup, Lukaku: Hơn đứt Messi, Hazard nể phục - 1

Báo LHN của Bỉ đã gọi Lukaku là người truyền lửa sau chiến thắng trước Tunisia tại World Cup 2018

Niềm tin càng bị lung lay khi HLV Roberto Martinez quyết định để Eden Hazard làm "Quỷ đầu đàn". Tiền vệ đang chơi cho Chelsea luôn đá cống hiến nhưng khả năng lãnh đạo thì chưa bộc lộ được nhiều. Tuy nhiên, nỗi lo của người hâm mộ Bỉ đang dần tiêu tan khi họ nhận ra vai trò mới của Romelu Lukaku.

Cả ba trận đấu đã qua tại World Cup 2018, người ta đều chứng kiến hình ảnh cả đội tuyển Bỉ đứng quây xung quanh Lukaku trước trận để nghe tiền đạo 25 tuổi phát biểu. Ngay cả những người "anh lớn" trong đội như Kompany, Vermaelen hay chính người đeo băng đội trưởng, Eden Hazard cũng chăm chú lắng nghe "cậu em" truyền đạt.

Thậm chí dù không ra sân nhưng Lukaku vẫn làm nhiệm vụ lãnh xướng trong trận đấu với tuyển Anh. Có thể nói, tiền đạo đang chơi cho MU dần trở thành người lãnh xướng và là "Quỷ đầu đàn" thứ thiệt dù chưa được trao tấm băng thủ quân.

Tờ báo nổi tiếng của Bỉ - HLN đã gọi Lukaku là "Người truyền lửa" sau chiến thắng 5-2 của đội nhà trước Tunisia. Trích đoạn bài báo viết "Lukaku dù chưa phải là đội trưởng của "Quỷ đỏ" nhưng anh đang thể hiện mình là "Quỷ đầu đàn" thứ thiệt".

"Ông trùm giấu mặt" World Cup, Lukaku: Hơn đứt Messi, Hazard nể phục - 2

Messi chỉ trở thành "người truyền lửa" khi Argentina bị dồn vào chân tường

Hình tượng "người truyền lửa" của Lukaku khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh Messi chỉ đạo các đồng đội trong đường hầm ở trận đấu gặp Nigeria mới đây. Tuy nhiên, nếu xét công bằng thì siêu sao người Argentina có phần "kém cỏi" hơn người đồng nghiệp kém mình 6 tuổi.

Bởi "xứ Tango" đã bị dồn vào thế chân tường thì Messi mới thực sự "thoát kén" để trở thành một người đội trưởng đúng nghĩa. Nếu siêu sao 31 tuổi "lột xác" sớm hơn thì có lẽ La Albiceleste đã không chật vật đến như vậy.

Lukaku vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của một tiền đạo với 4 lần lập công cho đội tuyển Bỉ ở World Cup 2018 cùng với đó, tiền đạo đang thi đấu cho MU đang cho thấy mình hoàn hảo trong vai trò mới tại đội tuyển quốc gia.

Bảng xếp hạng nóng bỏng World Cup: Bỉ hẹn Brazil tứ kết, Nhật Bản vào lịch sử

Nhật Bản và Anh là những đội bóng may mắn nhất ở lượt đấu cuối bảng H và G.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN