Mbappe câu giờ: Thần đồng hóa “tiểu quỷ”, đối thủ nóng mặt, triệu fan giận dữ

Thứ Tư, ngày 11/07/2018 09:02 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Pháp vào chung kết World Cup nhưng Mbappe trở thành trung tâm của sự chỉ trích do những trò câu giờ rất lộ liễu của mình.

Màn câu giờ của Mbappe trước ĐT Bỉ (Bản quyền VTV)

ĐT Pháp đánh bại Bỉ 1-0 để lọt vào chung kết World Cup 2018 và Kylian Mbappe lại có một màn trình diễn chói sáng dù không ghi bàn. Tốc độ và kỹ thuật của anh là thứ vũ khí khiến hàng thủ Bỉ lo lắng thường trực, giúp hàng thủ Pháp có thời gian để thở sau khi phá những đợt lên bóng của Bỉ.

Mbappe câu giờ: Thần đồng hóa “tiểu quỷ”, đối thủ nóng mặt, triệu fan giận dữ - 1

Mbappe nhận thẻ vàng vì câu giờ ở cuối hiệp 2 nhưng trọng tài không cho Bỉ thêm thời gian bị mất

Nhưng ý kiến của nhiều fan về Mbappe đã thay đổi kể từ sau trận đấu gặp Uruguay và nó tiếp tục được chuyển biến sau trận bán kết vừa qua. Sau những màn ngã ăn vạ câu giờ (và câu thẻ vàng) dành cho Uruguay, Mbappe có những màn giữ bóng câu giờ khá lộ liễu ở phút bù giờ trận gặp Bỉ khiến một số cầu thủ Bỉ đã nóng mặt xô đẩy anh, kèm theo một thẻ vàng cảnh cáo của trọng tài.

Sau trận đấu, Mbappe nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của khá nhiều khán giả. Trên mạng xã hội xuất hiện không ít dòng tweet có nội dung chê trách cầu thủ 19 tuổi mới tỏa sáng được vài bận ở World Cup đã bắt đầu bộc lộ những trò tiểu xảo của mình không khác gì đồng đội cùng CLB Neymar.

Trên diễn đàn Reddit có hẳn một mục tranh luận về tình huống câu giờ của Mbappe và tại đây không ít fan đã chỉ ra rằng Neymar chẳng liên quan gì đến việc Mbappe ăn vạ & tiểu xảo, rằng Mbappe đã học điều này ngay từ khi còn ở Monaco. Thậm chí một độc giả chỉ ra rằng Antoine Griezmann đã nói với Mbappe trên sân tìm cách ôm bóng câu giờ.

Mbappe câu giờ: Thần đồng hóa “tiểu quỷ”, đối thủ nóng mặt, triệu fan giận dữ - 2

Nhiều fan đề xuất dừng luôn đồng hồ trong thời gian chính thức khi bóng ngoài cuộc để hạn chế câu giờ

Nhưng bên cạnh đó một số lớn độc giả Reddit tỏ ra bất bình khi trọng tài chính không cộng thêm thời gian mà phía Pháp giữ bóng ngoài cuộc để câu giờ vào thời gian đá bù giờ hiệp 2. Có 6 phút bù giờ ở cuối hiệp này và tiếng còi mãn cuộc vang lên ngay sau khi đồng hồ trôi qua phút thứ 6, khiến Bỉ không có thêm cơ hội lên bóng sau khi đã mất ít nhất 2 phút vì sự cò cưa của Pháp. Trọng tài như vậy chẳng khác gì mở cửa khuyến khích cho Mbappe và những cầu thủ khác câu giờ theo cách tương tự.

Có độc giả còn đề xướng rằng trận đấu từ giờ khi bước sang phút bù giờ hai hiệp nên có hẳn một đồng hồ riêng chạy ngược về 0 để khiến những tình huống câu giờ bóng ngoài cuộc trở nên vô nghĩa. Trên thực tế điều này đã được áp dụng với bóng đá cấp độ đại học ở Mỹ, dù tất nhiên Mỹ có cách nhìn khác về mặt quản lý thời gian trận đấu so với châu Âu.

Courtois cay cú nói Pháp “đá như Panama”

Ngay sau trận thua, thủ môn Thibaut Courtois đã tỏ vẻ cay cú khi nói với phóng viên của truyền hình Pháp rằng trận thắng này không xứng đáng. “Pháp không phải đội đá hay hơn, họ chỉ có phòng ngự như Panama rồi ghi bàn từ một quả đá phạt. Thật xấu hổ khi phải chứng kiến điều đó”, Courtois nói.

Không ít người dùng mạng xã hội đã chê bai phát biểu của Courtois khi cho rằng thủ môn của ĐT Bỉ đã nực cười không chỉ sau trận mà cả trước đó khi Courtois chê Jordan Pickford của ĐT Anh là lùn và nói các cầu thủ Brazil khinh thường Bỉ (mặc dù không cầu thủ hay HLV nào của Brazil nói gì). Một người dùng Twitter viết: “Tôi đoán Courtois tự sống trong thế giới tưởng tượng mà anh ta tự tạo ra”.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN