Lời nguyền World Cup: Ngoại hạng Anh, C1 chưa là gì, muốn giải phải tìm Zidane?

Thứ Bảy, ngày 30/06/2018 00:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội tuyển Đức đã bị loại sốc khỏi World Cup 2018 và HLV Joachim Low có lẽ cần "cắp sách" theo học Zidane về cách vượt dớp.

Video trận Đức - Hàn Quốc (nguồn: VTV)

Lời nguyền World Cup kéo dài 56 năm

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2018 đã qua một nửa chặng đường và rất nhiều bất ngờ đã xảy ra, tiêu biểu nhất là việc Đức bị loại sốc bởi Hàn Quốc. Đương kim vô địch chỉ cần thắng với cách biệt hai bàn trước đại diện của châu Á là chắc suất đi tiếp nhưng thầy trò HLV Joachim Low lại chơi quá rườm rà, thiếu gắn kết và nhận kết cục đắng.

Lời nguyền World Cup: Ngoại hạng Anh, C1 chưa là gì, muốn giải phải tìm Zidane? - 1

Những nhà vô địch World Cup tới từ châu Âu đang dính "dớp" (nguồn: Internet)

Đối với những người “mê tín” thì đây chẳng phải là kết quả bất ngờ bởi ĐT Đức tham dự World Cup 2018 mang theo ba lời nguyền khó giải. Đầu tiên là cái dớp mới xuất hiện trong khoảng 20 năm qua. Kể từ World Cup 1998, bất kỳ đội bóng châu Âu nào giành cúp vàng đều bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ đại hội tiếp theo. Khởi đầu là Pháp năm 2002, sau đó là Italia năm 2006, Tây Ban Nha 2014 và Đức cũng chịu chung số phận tại Nga năm nay.

Tiếp đến là lời nguyền dành cho các nhà vô địch Confederation Cup. Giải đấu được coi là tiền World Cup của những đội vô địch châu lục mang một cái dớp mà ai cũng muốn “né”. Đó là vô địch Confed Cup thì chắc chắn không thể đăng quang tại World Cup.

Brazil (1997, 2009, 2013), Pháp (2001) từng là nạn nhân bất đắc dĩ của "lời nguyền" này. Sự mãnh mẽ của thầy trò Joachim Low tại Confed Cup 2017 khiến nhiều người tin họ có thể “vượt dớp” nhưng sự thật lại không như vậy.

Cuối cùng, lời nguyền 56 năm dành cho nhà vô địch World Cup vẫn là bài toán khó giải. Brazil dưới sự dẫn dắt của “Vua bóng đá” Pele cho đến nay vẫn là đội bóng cuối cùng đạt thành tích đăng quang hai lần liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (1958 và 1962). Đội tuyển Đức tới Nga năm nay với sứ mệnh “giải câu đố” ấy nhưng cuối cùng họ đã không làm được.

Lời nguyền World Cup: Ngoại hạng Anh, C1 chưa là gì, muốn giải phải tìm Zidane? - 2

Brazil "Vua bóng đá" Pele vẫn là đội cuối cùng vô địch hai lần World Cup liên tiếp

Nói đến "lời nguyền" của những nhà vô địch, chúng ta hãy cùng liên tưởng tới hai giải đấu gần gũi với người hâm mộ Việt Nam là Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League.

Ngoại hạng Anh và cái dớp 9 năm

Hạng đấu cao nhất của nước Anh có lịch sử khá ngắn (26 năm) và lại mất hơn nửa thời gian chịu sự thống trị của bộ ba MU, Arsenal và Chelsea. Tuy nhiên, chín mùa gần nhất không nhà vô địch nào bảo vệ được ngôi vương cho thấy độ khó của giải đấu càng ngày càng cao.

Chelsea tạo nên hình tượng không thể gục ngã khi vô địch mùa 2013/14 (dưới sự dẫn dắt của Mourinho) và 2016/17 (dưới sự dẫn dắt của Conte) nhưng rồi cuối cùng ngôi vương vẫn về tay kẻ khác ở mùa kế tiếp. Giới mộ điệu đang chờ xem "Nhà vô địch của những kỷ lục" Man City của Pep Guardiola giải "bài toán 10 năm" như thế nào ở mùa giải mới.

Dớp vô địch của Champions League và tài trí Zidane

Nói về “vượt dớp”, có lẽ tất cả phải cúi đầu nể phục HLV Zinedine Zidane. Ông thầy người Pháp đã giúp Real Madrid phá bỏ mọi lời nguyền của nhà vô địch tại Champions League. Đầu tiên là "lời nguyền" vô địch 2 năm liên tiếp kể từ khi giải đấu đổi tên và sau đó là cột mốc 3 mùa đăng quang liên tục được Bayern nắm giữ 42 năm qua cũng bị Real san bằng.

Lời nguyền World Cup: Ngoại hạng Anh, C1 chưa là gì, muốn giải phải tìm Zidane? - 3

Zidane phá được dớp còn Joachim Low thì không

Nên nhớ, con đường tiến vào trận chung kết của Real Madrid trong 3 mùa giải vừa qua đều không hề bằng phẳng nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đều vượt qua nhờ thực lực đi kèm với may mắn.

Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng bởi độ khó và tính chất của các giải đấu trên đều có sự khác biệt và những "lời nguyền" chỉ là những lời đồn dân gian mang tính mê tín. Tuy nhiên, với sự lâu đời của mình thì World Cup vẫn đang cho thấy lời nguyền của mình là khó giải nhất.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

16 anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Dự đoán ”ông trùm” nào dễ ăn nhất?

Vòng 1/8 là thời điểm xác định các ứng viên sáng giá tranh ngôi vô địch World Cup.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN