Kịch bản điên rồ World Cup: "Ông trùm" nào dễ bị loại sốc loạt trận cuối?

Thứ Hai, ngày 25/06/2018 17:35 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Cho đến thời điểm này, đã có 6 đội chắc chắn lọt vào vòng knock-out. Trong khi đó, những ông lớn như đương kim vô địch Đức, á quân Argentina hay Brazil hoàn toàn có thể “ngã ngựa” phút cuối.

Video những pha bỏ lỡ của Argentina trước Croatia: (Bản quyền thuộc VTV)

Sau 2 lượt đấu, cục diện World Cup 2018 nhìn chung vẫn còn rất hỗn loạn. Tính đến thời điểm này, chỉ mới có 6 đội bóng chắc chắn góp mặt vào vòng knock-out đầu tiên. Đó là Nga và Uruguay ở bảng A, Pháp ở bảng C, Croatia thuộc bảng D, Anh và Bỉ ở bảng G. Điểm chung của 6 đội bóng này là đều giành được 6 điểm tối đa, đồng thời thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ chung bảng đấu.

Kịch bản điên rồ World Cup: "Ông trùm" nào dễ bị loại sốc loạt trận cuối? - 1

Đương kim vô địch Đức có nguy cơ bị loại từ vòng bảng

Có đội bóng cũng toàn thắng 2 trận đầu tiên, thế nhưng vẫn có nguy cơ bị loại ở lượt đấu cuối cùng này. Đó là Mexico tại bảng F, nơi có sự hiện diện của đương kim vô địch Đức và Thụy Điển. Theo lý thuyết, thậm chí đội đã toàn thua 2 trận ở bảng này là Hàn Quốc cũng còn cơ hội đi tiếp. Ở lượt cuối, nếu Đức và Thụy Điển cùng thắng thì bảng F sẽ có tới 3 đội có cùng 6 điểm. Trong trường hợp đó, các chỉ số phụ sẽ được tính đến. Do vậy, ĐT Đức hoàn toàn có nguy cơ trở thành khán giả tại World Cup 2018 sau vòng đấu bảng.

Khả năng về nước sớm của ĐT Argentina còn lớn hơn Đức. Đội bóng Nam Mỹ, với trận thua thảm 0-3 trước Croatia, đang yếu thế nhất bảng C (hiện đang xếp bét bảng). Ngay cả khi thắng Nigeria ở lượt cuối, Messi vẫn có thể phải về nhà nếu Iceland cũng giành chiến thắng ở trận đấu cùng giờ với Croatia và kết thúc vòng bảng với hiệu số tốt hơn. Còn nếu Argentina không thắng Nigeria, ai cũng biết những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến...

Kịch bản điên rồ World Cup: "Ông trùm" nào dễ bị loại sốc loạt trận cuối? - 2

Brazil chưa chắc đi tiếp dù vừa đánh bại Costa Rica

Có một cái tên vẫn có nguy cơ bị loại rất lớn nhưng ít khi được nhắc đến. Đó là ĐT Brazil. Ở lượt cuối, Neymar và các đồng đội đối đầu Serbia của Nemanja Matic, Ivanovic, Tadic... Đội bóng châu Âu này hiện đang kém Brazil đúng 1 điểm. Và nếu Serbia giành chiến thắng, còn Thụy Sỹ đánh bại nốt Costa Rica đã bị loại, thì chính Brazil mới là đội về nước sớm.

World Cup 2018 là một giải đấu hấp dẫn, nơi có chỗ cho những bất ngờ. Không chỉ Argentina, Đức hay Brazil, mà một số ông lớn khác như đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, Tây Ban Nha của Diego Costa, Colombia với dàn ngôi sao như Falcao, James Rodriguez, cũng đang đối diện với khả năng dừng cuộc chơi sớm.

Kịch bản điên rồ World Cup: "Ông trùm" nào dễ bị loại sốc loạt trận cuối? - 3

Vòng knock-out có nguy cơ vắng cả Messi, Ronaldo và Neymar

Do vậy, lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2018 sẽ vô cùng kịch tính, hấp dẫn. 10 chiếc vé còn lại vào vòng knock-out sẽ xác định được chủ nhân của nó. Không khoan nhượng, đó là cách các đội bóng bước vào trận chiến sống còn này. Sẽ rất điên rồ nếu Đức, Argentina - đương kim vô địch và á quân, cùng những ứng viên hàng đầu như Brazil, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... bị loại ngay từ vòng bảng. Thế nhưng tất cả vẫn đang hiển hiện ở phía trước.

6 đội bóng đã giành vé vào vòng knock-out World Cup 2018

Nga - Uruguay (bảng A), Pháp (bảng C), Croatia (bảng D), Anh - Bỉ (bảng G).

Lịch thi đấu lượt cuối của các đội bóng lớn:

Ngày giờ Cặp đấu
1h00, 26/6 Tây Ban Nha - Morocco
1h00, 26/6 Bồ Đào Nha - Iran
1h00, 27/6 Argentina - Nigeria
21h00, 27/6 Đức - Hàn Quốc
1h00, 28/6 Brazil - Serbia
21h00, 28/6 Colombia - Senegal

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Bồ Đào Nha - Argentina trước “cửa tử”: Ronaldo đáng tin gấp 10 Messi

Thống kê cho thấy ở thời khắc trọng đại, Ronaldo đáng tin gấp nhiều lần Messi.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN