Kịch bản điên rồ World Cup: Hạ Pháp, Uruguay sẽ sáng cửa vô địch

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Sau khi xuất sắc tiễn Bồ Đào Nha của Ronaldo về nước sớm, Uruguay với cặp song sát Cavani – Suarez đang quyết tâm loại Pháp ở tứ kết World Cup năm nay và trông chờ “vận may định mệnh”, sẽ giúp cho họ xưng vương như nhiều minh chứng trong quá khứ.

Video ĐT Uruguay xuất sắc loại ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo ở vòng knock-out đầu tiên World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Hai trong số những đội bóng gây ấn tượng nhất từ vòng bảng đến vòng 1/8 World Cup chính là Uruguay và Pháp.

Họ trải qua 3 trận vòng bảng với việc sớm giành vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận, bất bại vòng đấu này. Uruguay thậm chí còn toàn thắng cả 3 trận ở bảng A, trong đó có đại thắng 3-0 trước chủ nhà Nga ở lượt đấu cuối.

Kịch bản điên rồ World Cup: Hạ Pháp, Uruguay sẽ sáng cửa vô địch - 1

Uruguay và Pháp đối đầu nhau ở tứ kết World Cup năm nay

Ở vòng 1/8, cú đúp từ một pha đánh đầu và một cú đệm lòng tuyệt hảo của Edinson Cavani đã giúp Uruguay vượt qua Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo để tiến vào bán kết, nơi “La Celeste” sẽ đụng độ ĐT Pháp hùng mạnh.

“Gà trống Gaulois” cũng đang rất hưng phấn sau khi thầy trò Didiers Deschamps loại bỏ đương kim á quân Argentina của Messi 4-3 vừa qua nhờ phong độ tuyệt hảo của Kylian Mbappe.

Theo lịch thi đấu, ở tứ kết World Cup năm nay, Uruguay và Pháp sẽ chạm trán nhau ở Nizhny Novgorod ngày 6/7. Nếu vượt qua dàn sao của “Les Bleus” để tiến vào bán kết, đội bóng của HLV Oscar Tabarez có khả năng sẽ nối dài “vận đỏ” vô địch giải đấu lớn.

Thực tế cho thấy, từ năm 2004 đến nay, đội bóng nào thắng được Pháp ở các vòng knock-out (vòng 1/8, tứ kết, bán kết hay chung kết) đều sẽ đăng quang ngôi vô địch các giải đấu lớn cấp châu lục hay thế giới.

Cụ thể, 14 năm qua, Pháp đã tham dự cả thảy 4 kỳ Euro (2004, 2008, 2012 và 2016) cùng 3 kỳ World Cup (2006, 2010 và 2014). Trong số đó, 2 giải đấu mà đoàn quân áo lam bị loại ngay từ vòng bảng là Euro 2008 khi Thụy Sĩ và Áo đồng đăng cai và World Cup 2010 ở Nam Phi.

5 giải đấu lớn còn lại từ năm 2004 đến nay, đội nào thắng Pháp ở vòng knock-out đều sẽ vô địch. Đó là Hy Lạp (thắng “Gà trống Gaulois” 1-0 ở tứ kết Euro 2004), Italia (hạ Pháp 5-3 trên chấm luân lưu ở chung kết sau khi hòa nhau 1-1 sau 120 phút), Tây Ban Nha (thắng Pháp 2-0 ở tứ kết Euro 2012), Đức (đánh bại “Les Bleus” 1-0 ở tứ kết World Cup 2014) và Bồ Đào Nha (thắng Pháp 1-0 ở chung kết Euro 2016).

Kịch bản điên rồ World Cup: Hạ Pháp, Uruguay sẽ sáng cửa vô địch - 2

Pháp luôn là "điểm tựa vàng" để nhiều đội bóng vượt qua họ ở vòng knock-out và lên ngôi vô địch Euro hay World Cup từ năm 2004 đến nay

Nếu thắng Pháp ở tứ kết World Cup 2018, Uruguay vẫn còn phải đụng độ Brazil hoặc Bỉ - hai đối thủ xương xẩu ở bán kết. Nhưng rõ ràng nếu “bắn hạ” được “Gà trống Gaulois”, Cavani và các đồng đội có quyền tin rằng, vận đỏ lịch sử sẽ giúp họ giành cúp vàng về cho dân tộc như một định mệnh kỳ lạ của bóng đá thế giới.

ĐT Pháp ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Pháp sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Trực tiếp bóng đá World Cup Anh - Colombia: Rashford sẵn lòng đá 11m (vòng 1/8)

(1h, 4/7) Rashford sẵn sàng đá 11m nếu trận đấu bước vào loạt luân lưu.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN