Đức thua sốc trận mở màn, cầu thủ nào chơi tệ nhất?

Thứ Hai, ngày 18/06/2018 02:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Hàng công quá tệ khiến nhà ĐKVĐ Đức phải nhận thất bại ngay trong ngày ra quân tại World Cup 2018.

Cho dù không còn đội hình đồng đều như năm 2014 nhưng Đức vẫn được đánh giá rất cao ở World Cup năm nay. Tuy nhiên, họ đã thất bại ngay trong trận ra quân trước Mexico vì hàng công quá cùn. Có thể nói, “Cỗ xe tăng” ngày hôm nay không có tháp pháo để kết liễu đối thủ.

Đức thua sốc trận mở màn, cầu thủ nào chơi tệ nhất? - 1

Thomas Muller trong một tình huống dứt điểm

Trước Mexico được tổ chức tốt và thi đấu lăn xả, Đức hoàn toàn bế tắc. Sự trở lại phút chót của tiền vệ tấn công Mesut Ozil không làm đội bóng của Joachim Low khởi sắc hơn mà ngược lại. Trong sơ đồ 4-3-3, ngôi sao đang khoác áo Arsenal mất hút cùng các vệ tinh khác là Julian Draxler và Thomas Muller. Trong khi đó, tiền đạo cắm Timo Werner cho thấy anh còn quá non kinh nghiệm và không đủ sức tự mình tạo ra sự khác biệt.

Theo thống kê của Whoscored, Đức có đến 26 lần dứt điểm ở trận này, trong đó có 9 pha trúng đích. Tuy vậy, hầu hết các cú dứt điểm của họ đều không đủ hiểm để đánh bại thủ thành Mexico.

Tệ nhất trận đấu này vẫn là Thomas Muller, người vốn chơi cực tệ trong các trận giao hữu trước giải. Được chơi trọn vẹn 90 phút trên sân nhưng ngôi sao của Bayern Munich không có nổi 1 pha dứt điểm. Anh cũng hoàn toàn vô hại trong các tình huống phối hợp tấn công với các đồng đội. 

Trong đội hình Đức hiện tại, Muller là một trong những ngôi sao giàu kinh nghiệm nhất. Bản thân anh cũng có 10 bàn thắng trong các kỳ World Cup trước. Chính vì thế, sự yếu kém của Muller cũng đại diện cho sự bạc nhược mà người Đức thể hiện trước Mexico.

Đức thua sốc trận mở màn, cầu thủ nào chơi tệ nhất? - 2

Các cầu thủ Mexico đã có trận đấu hoàn hảo trước Đức.

Trong khi Đức tệ bao nhiêu thì Mexico chơi hay bấy nhiêu. Trong trận đấu này, Mexico cho thấy họ thừa sức chơi sòng phẳng với Đức và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn, đặc biệt là trong hiệp 1. Hirving Lozano là ngôi sao sáng nhất của đội bóng Bắc Trung Mỹ với pha xử lý ghi bàn tuyệt đẹp mang về chiến thắng cho họ.

Bên cạnh Hirving Lozano, những cầu thủ như Hector Herrera, Andrés Guardado, Chicharito, Jesús Gallardo cũng có một trận đấu tuyệt hay. Họ là những người lên công về thủ không biết mệt mỏi và chặn đứng hầu hết các tình huống nguy hiểm của Đức. Ngoài ra, thủ môn Ochoa cũng cần được nhắc đến với 8 pha cứu thua.

Thắng trận này, Mexico tạm thời vươn lên dẫn trước bảng F với 3 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, Đức sẽ phải quyết đấu với Thụy Điển ở lượt trận tiếp theo nếu không muốn bị loại sớm.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ CỦA 2 ĐỘI

ĐỨC: Neuer (5), Kimmich (5), Boateng (6), Hummels (6), Plattenhardt (4), Khedira (5), Kroos (5), Muller (3), Ozil (3), Draxler (3), Werner (4).

Dự bị: Reus (6), Gomez (5), Brandt (5)

MEXICO: Ochoa (8), Salcedo (7), Ayala (7), Moreno (7), Gallardo (8), Layun (8), Guardado (8), Vela (6), Herrera (8), Lozano (9), Hernandez (8).

Dự bị: Marquez (7)

ĐT Đức ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Đức sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Góc chiến thuật Đức - Mexico: 3 ”quả bộc phá”, cao tay hạ nhà Vua

Mexico đã "hạ đẹp" Đức nhờ chiến thuật hợp lý và đòn kết liễu chính xác.

ĐT Đức ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Đức sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Chia sẻ
Theo A Phi ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN