Góc chiến thuật Đức - Mexico: 3 "quả bộc phá", cao tay hạ nhà Vua

Thứ Hai, ngày 18/06/2018 01:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Mexico đã có chiến thuật cực kỳ hợp lý khi tận dụng tối đa điểm yếu của đối phương để ra đòn kết liễu chuẩn xác.

Những pha phản công sắc sảo của Mexico trong trận đấu với tuyển Đức: (Clip thuộc bản quyền VTV)

Vòng chung kết World Cup 2018 vừa đón nhận thêm một bất ngờ địa chấn nữa khi đội tuyển Đức để thua trong ngày ra quân trước đội tuyển Mexico. Nhà đương kim vô địch đã vấp phải lối chơi khó chịu tới từ đội bóng châu Mỹ và phải trả giá sau một pha phản công sắc bén.

Góc chiến thuật Đức - Mexico: 3 "quả bộc phá", cao tay hạ nhà Vua - 1

Hai hậu vệ cánh của Đức buộc phải dâng cao để hỗ trợ tấn công

Bước vào trận đấu, Đức thể hiện rõ ưu thế của đội “cửa trên” với việc kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Tuy nhiên, việc luân chuyển bóng của nhà đương kim vô địch thế giới có phần chậm chạp giống như hình tượng những chiếc xe tăng mà họ thường được ví đến.

Trong khi đó, Mexico chủ động chơi thấp đội hình, phòng ngự số đông và chờ đợi những pha phản công. HLV Juan Carlos Osorio bố trí một chiếc “xe bus 2 tầng” trải dài trên khoảng 2/3 phần sân nhà. Với số lượng cầu thủ phòng ngự đông đảo, Mexico đã ép Đức phải đẩy bóng ra 2 biên để thực hiện những quả tạt cánh.

Điều này buộc hai hậu vệ biên của “Die Mannschaft” là Kimmich và Plattenhardt phải dâng cao để tham gia tấn công. Từ đó, điểm yếu chí mạng của nhà đương kim vô địch lộ ra với khoảng trống mênh mông sau lưng hai hậu vệ cánh.

HLV Juan Carlos Osorio đã chôn sẵn 3 “quả bộc phá đặt” là Chichartio-Lozano-Vela trên hàng công và chỉ đợi thời cơ để ra đòn kết liễu. Sau vài lần hỏng ăn thì đến phút 36, kế hoạch của ông thầy 57 đã thành công.

Góc chiến thuật Đức - Mexico: 3 "quả bộc phá", cao tay hạ nhà Vua - 2

Lozano (vòng đỏ) băng lên thoải mái bên trái trong khi Ozil (vòng vàng) phải trám chỗ cho Kimmich 

Tuyển Đức mất bóng ở giữa sân và một đường chọc khe tinh tế để Chichartio bứt tốc. Cựu tiền đạo của MU có pha xử lý thông minh khi chuyền bóng cho Lozano băng lên bên phía cánh trái. Tình huống này, Kimmich không về kịp và người bọc lót cho anh là Mesut Ozil đã chơi quá tệ khi phải sắm vai là hậu vệ. Một cú ngoặt bóng điêu nghệ và một cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần giúp Lozano làm nên lịch sử cho bóng đá Mexico.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Đức bế tắc hoàn toàn trước những hàng phòng ngự kín kẽ và cực kỳ kỷ luật của Mexico. Những CĐV Đức có lẽ sẽ rất nhớ sự đột phá Leroy Sane khi nhìn cách Draxler hay Ozil triển khai bóng như “xem quay chậm”.

Những sự thay đổi người sau đó của Joachim Low cũng đem lại một chút phá cách như hai tình huống dứt điểm đáng chú ý của Reus hay Brandt, tuy nhiên như vậy là chưa đủ để cho “Những cỗ xe tăng” tìm được bàn gỡ trong trận đấu mở màn World Cup 2018. Với chiến thuật hợp lý, Mexico xứng đáng có được một chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Đức.

Hạ gục ”xe tăng” Đức cực sốc, Mexico ăn mừng như vô địch World Cup

Mexico đã vỡ òa trong niềm sung sướng sau khi bất ngờ hạ đương kim vô địch Đức.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN