VQG Cát Tiên: Rút hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên TG

Văn phòng Chính phủ vừa ra văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý việc rút hồ sơ đề cử “Vườn quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai” đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Thủ tướng giao Bộ VHTTDL phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung số liệu và hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UNESCO xét công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới vào thời điểm phù hợp.

Đầu tháng 6 này, đã có thông tin chính thức về việc Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ không được đưa vào danh sách đề cử “Các di sản thiên nhiên thế giới mới” được xem xét tại kỳ họp lần thứ 37 của UNESCO tại Phnom Penh (Campuchia) trong tháng 6 này.

Theo đánh giá của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) - cơ quan có tiếng nói gần như quyết định để UNESCO ra tuyên bố cuối cùng, lý do không công nhận vì “Khu vực đề cử không đáp ứng các tiêu chuẩn di sản thế giới” và do khu Cát Tiên có phần trùng với Khu dự trữ sinh quyển thế giới và khu ngập nước Ramsar mà UNESCO đã công nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Anh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN