VN chuyển trạng thái tìm kiếm máy bay MH370

Việt Nam chuyển nhiệm vụ tìm kiếm từ trạng thái "khẩn cấp" sang "thường xuyên", đồng thời giảm từ 9 máy bay xuống 3 máy bay một ngày.

10h15 sáng nay (14/3), Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẳng định Việt Nam chưa nhận được đề nghị của Malaysia đưa phương tiện sang tìm kiếm ở vùng biển nước họ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn đại diện cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn) cho biết, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì nhiệm vụ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên vùng biển nghi vấn. Tuy nhiên công tác tìm kiếm chuyển từ trạng thái "khẩn cấp" sang "thường xuyên".

Theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, thời gian qua, trước tình trạng khẩn cấp, các lực lượng đều đã dốc toàn lực hy vọng có thể cứu nạn kịp thời. Mỗi ngày, Việt Nam đã huy động 8-9 máy bay. Bây giờ lực lượng cứu nạn chuyển sang trạng thái thường xuyên, giảm xuống 3 máy bay và số lượt bay trong ngày cũng có thể ít đi.

VN chuyển trạng thái tìm kiếm máy bay MH370 - 1

Gần một tuần trôi qua, vụ máy bay mất tích vẫn thu hút đông đảo báo chí. Sáng nay, tại UB QG TKCN, phóng viên AP, Tân Hoa xã, và một tờ báo của Nhật Bản vẫn đến chờ đợi theo dõi.

Trước thông tin Việt Nam nhận được lời đề nghị của Malaysia đưa phương tiện tìm kiếm sang vùng biển Malacca, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho hay, đã trao đổi với tùy viên quân sự Malaysia tại Việt Nam về vấn đề này. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẳng định: "Khi có yêu cầu chính thức từ Malaysia, chúng tôi sẽ báo cáo chính phủ Việt Nam xem xét sau".

"Hoàn toàn chưa có chuyện Malaysia đề nghị Việt Nam đưa phương tiện sang phối hợp tìm kiếm trên vùng biển của họ." - Trung tá Sơn nhấn mạnh.

Đại diện Ủy ban QG tìm kiếm cứu nạn cũng cho hay, hôm nay, Việt Nam vẫn duy trì 3 máy bay tìm kiếm gồm 2 máy bay AN26 và một máy bay tuần thám biển cùng 7 tàu thủy. Khu vực tìm kiếm dịch chuyển dần theo hướng máy bay MH370 đã bay là hướng Đông và Đông Nam.

Hôm nay, máy bay của 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Malaysia bạn cũng phối hợp tìm kiếm. Máy bay AN26 của Việt Nam cất cánh vào hơn 8h sáng nay. Máy bay IL76 của TQ cất cánh lúc 7h30, TU154 cất cánh 10h (giờ địa phương) từ sân bay Hải Nam và dự kiến hạ cánh 14h chiều nay. Máy bay của Nhật cũng đã cất cánh từ 7h sáng từ sân bay của Malaysia, sẽ hạ cánh tại sân bay nước họ vào 14h chiều nay.

Cơ quan này cũng cho biết, khu vực tìm kiếm của Việt Nam vẫn không thu hẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN