Tuần tới sẽ công bố hết dịch tai xanh

Trong hai tuần qua (từ 7/5 – 21/5) toàn quốc không phát sinh thêm ổ dịch tai xanh.

Hiện nay, cả nước chỉ còn 2 tỉnh Bắc Ninh, Nam Định có dịch chưa qua 21 ngày, dự kiến sẽ bãi bỏ công bố dịch đầu tuần tới.

Đó là thông tin đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long mong và bệnh tai xanh, chiều 21/5.

Về tình hình diễn biến dịch, ông Phạm Văn Đông – Cục trưởng cục thú y (Bộ NN&PTNT) nhận định các địa phương đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh trong thời gian tới vẫn cao, đặc biệt là những địa bàn lân cận vùng dịch và vùng có ổ dịch cũ.

Từ đầu năm đến nay, dịch lợn tai xanh đã xảy ra tại nhiều tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN