Trung Quốc xử tử 13 đối tượng phạm tội khủng bố

Hôm qua (16/6), Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 13 đối tượng phạm tội khủng bố, liên quan tới các vụ tấn công tại tỉnh Tân Cương trong vài tháng gần đây.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, 13 đối tượng bị thi hành án tử hình ngày 16/6 đã phạm tội tổ chức, tham gia và đứng đầu các nhóm khủng bố; giết người; đốt phá; cướp của và sản xuất, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất nổ.

3 trong số những đối tượng trên tham gia tấn công một đồn cảnh sát, khách sạn và tòa nhà chính phủ, trong khi những kẻ còn lại tham gia vụ tấn công khủng bố vào ngày 26/6/2013 tại Lukqun, Tân Cương, khiến 24 cảnh sát và dân thường thiệt mạng.

Trung Quốc xử tử 13 đối tượng phạm tội khủng bố - 1

8 đối tượng bị kết án liên quan tới vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh tháng 10/2013.

Ngày 16/6, Trung Quốc cũng đã tuyên án tử hình 3 đối tượng liên quan đến vụ tấn công bằng xe ô tô xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 5 người chết và 40 người bị thương.

Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã kết án 55 đối tượng phạm tội khủng bố, ly khai và giết người trong một phiên tòa được tổ chức tại sân vận động Tân Cương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN