Tổng thống Myanmar lần đầu thăm châu Âu

Tổng thống Myanmar Thein Sein sắp có chuyến thăm châu Âu đầu tiên để tham gia các cuộc đàm thoại cấp cao về tiến trình cải cách của Myanmar cùng các vấn đề liên quan đến nhân quyền.

Ông Thein Sein sẽ bay đến quốc gia nằm ngoài Liên minh châu Âu là Na Uy, sau đó thăm Phần Lan, Áo, Bỉ và Italia, các quan chức Myanmar cho biết.

Theo kế hoạch, ông Thein Sein sẽ trở về Myanmar vào ngày 8/3.

Năm ngoái, ông Thein Sein sang thăm Mỹ. Đó là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một nhà lãnh đạo Myanmar trong 46 năm.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Myanmar đã được nới lỏng sau khi chính phủ dân sự nước này thực hiện hàng loạt cải tổ kể từ khi chính quyền quân sự thôi lãnh đạo  từ năm 2011.

Kết quả là hàng trăm tù nhân, trong đó có nhiều tù nhân chính trị được thả, và kiểm duyệt báo chí được nới lỏng hơn.

Mỹ, Liên minh châu Âu, Australia và một số nước đã nới lỏng các biện pháp cấm vận đối với Myanmar.

Tháng 4 năm ngoái, Liên minh châu Âu dỡ bỏ tất cả cấm vận phi quân sự sau chuyến thăm của đại diện ngoại giao Catherine Ashton.

Sau đó, chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng quyết định cấp hơn 100 triệu USD viện trợ phát triển cho Myanmar.

Chuyến đi sắp tới của ông Thein Sein tiếp nối chuyến thăm của thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi tới châu Âu vào tháng 6 năm ngoái. Chuyến thăm của bà Suu Kyi được coi là cột mốc quan trọng trong tiến trình chính trị của Myanamar.

Bà Suu Kyi, nay là thành viên của nghị viện, từng bị quản thúc tại gia trong hơn 2 thập kỷ. Sau khi được thả, bà có chuyến thăm tới Anh, Thụy Sĩ, Ireland, Pháp và Na Uy, nơi bà nhận giải thưởng Nobel Hòa bình được tuyên từ năm 1991.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN