Tình báo Pháp “bẽ mặt” vì vồ hụt chiến binh IS

3 kẻ thánh chiến ung dung bước xuống sân bay Marseille, trong khi an ninh Pháp đón lõng ở tận Paris.

Ngày 23/9, tình báo Pháp được một phen bẽ mặt sau khi có thông tin cho biết kế hoạch bắt giữ 3 chiến binh thánh chiến trở về Pháp từ Syria đã thất bại chỉ vì lực lượng an ninh nước này đón lõng nhầm sân bay.

Tình báo Pháp “bẽ mặt” vì vồ hụt chiến binh IS - 1

Binh sĩ Pháp tuần tra trên đường phố Paris vì lo sợ khủng bố

Luật sư của 3 đối tượng trên cho biết hiện nay họ đã có mặt ở nước Pháp và vẫn đang được tự do. Trong số 3 đối tượng này có một người là anh rể của kẻ sát nhân đã bắn chết 7 người ở Pháp năm 2012.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Pháp, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ các đối tượng này khi họ đặt chân đến sân bay Istanbul vì có vấn đề về thị thực, và quyết định thu xếp một chuyến bay để trục xuất họ về Paris.

Tuy nhiên, phi công của chiếc máy bay trên nhất quyết không cho các đối tượng thánh chiến này lên máy bay vì lo sợ khủng bố, buộc nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa 3 đối tượng lên một chiếc máy bay khác trở về thành phố Marseille, cách Paris vài trăm km.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho cơ quan tình báo Pháp về việc thay đổi chuyến bay này, tuy nhiên đến nay vẫn không hiểu lý do gì mà cơ quan an ninh Pháp lại đón lõng các đối tượng ở nhầm sân bay. Hiện tình báo Pháp vẫn đang tiếp tục điều tra lý do của sự cố đáng xấu hổ này.

Trước đó, báo chí Pháp dẫn lời các nguồn tin trong Bộ Nội vụ và đưa tin sai rằng 3 đối tượng trên đã bị bắt giữ tại sân bay Pháp và bị truy tố với tội danh có liên quan đến một tổ chức khủng bố.

Tình báo Pháp “bẽ mặt” vì vồ hụt chiến binh IS - 2

Ngày càng nhiều công dân phương Tây tham gia thánh chiến với phiến quân IS

Tuy nhiên, luật sư Pierre Dunac của một trong 3 đối tượng trên đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định 3 người này đã trở về Pháp an toàn và hiện vẫn đang tự do.

Luật sư Dunac nói: “Tôi không biết Bộ Nội vụ đang nói gì, nhưng về mặt pháp lý, nếu họ bị trục xuất thì họ phải có người hộ tống từ Thổ Nhĩ Kỳ về Pháp. Thế nhưng họ lại tự mình trở về Pháp và đi qua cửa hải quan bằng hộ chiếu của mình mà không hề bị ngăn chặn”.

Tuy nhiên luật sư này cho biết hiện ông không biết 3 đối tượng trên đang ở đâu, chỉ có điều họ không hề bị bắt giữ.

Các quốc gia phương Tây đang phải đối mặt với một thực tế đáng báo động là có hàng ngàn công dân của mình đang đổ về Syria và Iraq để tham gia phong trào thánh chiến Hồi giáo, trong đó có tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) khét tiếng tàn bạo.

Người dân Pháp đang ngày càng lo ngại rằng những kẻ thánh chiến sau khi về nước từ các chiến trường trên có thể tổ chức các cuộc tấn công khủng bố, đặc biệt là sau khi Pháp tham gia chiến dịch không kích vào các mục tiêu của IS ở Iraq hồi tuần trước.

Hồi đầu tuần, Bộ Nội vụ Pháp cho hay hơn 100 công dân Pháp tham gia vào các mạng lưới thánh chiến ở Syria đã bị cảnh sát nước này bắt giữ, trong đó có 74 đối tượng bị truy tố với tội danh hoạt động khủng bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN