TBN: Bé gái sinh thường nặng... 6,2 kg

Một phụ nữ người Anh đã sinh hạ một bé gái nặng tới 6,2 kg bằng phương pháp đẻ thường tại một bệnh viện ở Tây Ban Nha.

Một phụ nữ người Anh đã sinh hạ bé gái lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Ban Nha bằng phương pháp sinh thường.

Trong quá trình sinh nở, cô Maxime Marin 40 tuổi thậm chí còn không cần dùng đến phương pháp gây tê ngoài màng cứng, mặc dù em bé sinh ra nặng tới 6,2 kg, gần gấp đôi trọng lượng của các em bé sơ sinh bình thường.

Bé gái sơ sinh được đặt tên là Maria Lorena Marin này đã chào đời “hoàn toàn khỏe mạnh” tại bệnh viện Marina Salud ở thành phố Denia hôm thứ Tư.

TBN: Bé gái sinh thường nặng... 6,2 kg - 1

Bé Maria Lorena Marin chào đời nặng 6,2 kg

Bác sĩ Javier Rius, trưởng khoa sản tại bệnh viện cho hay trong suốt 40 năm hành nghề ông chưa từng thấy em bé nào nặng như vậy chào đời bằng phương pháp sinh thường.

Cô Marin cho biết cô đã biết là đứa con sinh ra ở tuần thai thứ 41 này của mình sẽ rất lớn, vì 3 đứa con trước đây mà cô sinh ra đều nặng khoảng 4,5 kg, nhưng “không ngờ nó lại lớn đến vậy”.

Cô đã trải qua cuộc vượt cạn suốt 5 giờ đồng hồ một cách “đơn giản” và thậm chí không cần dùng đến thuốc gây tê để giảm đau. Vợ chồng cô cho biết mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ.

Theo sách kỷ lục Guinness, đứa trẻ nặng nhất từ trước tới nay do bà mẹ khổng lồ Anna Bates sinh ra nặng gần 10,8 kg ở Canada vào năm 1879, tuy nhiên em bé này đã qua đời 11 giờ sau đó.

Năm 1955, một em bé nặng khoảng 10,1 kg đã được sinh ra ở Carmelina Fedele, Ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Guardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN