Sợ báo chí, vội đem hổ đi "giấu"

Thấy đài báo phản ánh việc nuôi hổ như nuôi lợn, chủ nhân của 2 con hổ đã mang hổ đi gửi nhà người khác.

Sáng 7/11, Trung tá Lê Thanh Quỳ - Đội phó Đội CSĐT tội phạm Kinh tế Môi trường Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ hai cá thể hổ được nuôi giữ trái phép trong nhà dân.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 6/11, nhận được tin báo của quần chúng, Đội CSĐT tội phạm Kinh tế Môi trường Công an huyện Diễn Châu đã bất ngờ kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1955, trú tại xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu), phát hiện ở đây đang nuôi nhốt 2 con hổ.

Hổ được nuôi nhốt trong một chuồng sắt cao khoảng 4 m, bên ngoài được xây dựng kiên cố, mỗi con có trọng lượng khoảng 70 kg.

Sợ báo chí, vội đem hổ đi "giấu" - 1

Hai con hổ nhốt trong lồng sắt được phát hiện tại nhà ông Sáng

Tại CQĐT, ông Sáng khai nhận hai con hổ trên được một người họ hàng là bà Nguyễn Thị Thể (SN 1974, trú huyện Yên Thành) gửi nhờ từ ngày 2/11.

Sáng 7/11, bà Nguyễn Thị Thể được Công an huyện Diễn Châu triệu tập đến làm việc. Bước đầu bà Thể thừa nhận hai con hổ được bà nuôi từ tháng 2/2011. Do trong thời gian qua, các phương tiện đài báo phản ánh tình trạng nuôi hổ tại huyện Yên Thành, sợ bị “lộ” nên đã đưa hổ đi gửi.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Tân (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN